Đại hội Hội Cựu chiến binh Tp. Phan Rang - Tháp Chàm; huyện Thuận Nam

(NTO) Ngày 21-6, Hội Cựu Chiến binh Tp. Phan Rang - Tháp Chàm tổ chức Đại hội lần thứ V (nhiệm kỳ 2012-2017).

Nhiệm kỳ qua, Hội CCB thành phố đã nỗ lực phấn đấu, phát huy truyền thống đoàn kết, chủ động, sáng tạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đề ra. Hội đã động viên hội viên (HV) nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, giúp nhau sản xuất, kinh doanh phát triển kinh tế gia đình; phối hợp với các tổ chức đoàn thể giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ; đẩy mạnh các phong trào thi đua, nhất là đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Hằng năm, có trên 80% cơ sở hội đạt trong sạch, vững mạnh, 95% gia đình HV đạt danh hiệu Gia đình văn hóa.

Trong thời gian tới, Hội tiếp tục vận động HV phát huy bản chất truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, thực hiện có hiệu quả phong trào “Tình đồng đội” nhằm giúp nhau làm kinh tế. Động viên HV thực hiện tốt phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu” đi đầu trong vận động gia đình, người thân chấp hành đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ không còn HV nghèo; 97% gia đình HV đạt danh hiệu Gia đình văn hóa; 90% chi hội đạt trong sạch, vững mạnh; 85% chi hội có vốn nội bộ; 100% chi hội tham gia giáo dục thế hệ trẻ ở thôn, khu phố…

• Hội Cựu chiến binh huyện Thuận Nam vừa tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2012 – 2017.

Nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, Hội cấp trên, với tinh thần “Cựu chiến binh gương mẫu”, toàn thể cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh huyện Thuận Nam đã đoàn kết, năng động, sáng tạo, hoàn thành tốt các chỉ tiêu đề ra, góp phần vào sự phát triển kinh tế- văn hóa – xã hội ở địa phương, là tấm gương vượt khó vươn lên cho thế hệ trẻ noi theo…

Trong nhiệm kỳ tới, Hội Cựu chiến binh huyện tiếp tục vận động các thế hệ cựu chiến binh đoàn kết, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” tự lực, tự cường giúp nhau giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng, xây dựng Hội trong sạch, vững mạnh.