Tổng Bí thư Lào tiếp Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan bày tỏ niềm vui được trở lại thăm đất nước Lào anh em và chứng kiến những thành tựu to lớn về mọi mặt của nhân dân Lào trong thời gian qua.

Ngày 19-6, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Chummaly Sayasone đã tiếp thân mật đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam do Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan dẫn đầu đang ở thăm và làm việc tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào theo lời mời của Phó Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith.

Cùng đi với Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan có Đại sứ Việt Nam tại Lào Tạ Minh Châu; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Nguyễn Hữu Lục và đại diện Lãnh đạo các Bộ Ngoại giao, Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Giáo dục- Đào tạo và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Chummaly Sayasone đánh giá cao chuyến thăm chính thức của Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam trong bối cảnh hai nước đang tưng bừng kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 35 năm ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Chummaly Sayasone tiếp Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Lào Chummaly Sayasone gửi lời cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam đã thường xuyên quan tâm vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam- Lào ngày càng đi vào chiều sâu, có ý nghĩa thiết thực và phát triển không ngừng lên tầm cao mới; cám ơn chuyến thăm Lào của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang vừa qua đã về tận quê hương Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Chummaly Sayasone thắp hương cho thân mẫu của ông, thể hiện tình cảm gần gũi đặc biệt, anh em thân thiết.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Chummaly Sayasone đánh giá cao những thành tựu của Việt Nam trong phát triển kinh tế và giữ vững ổn định an ninh-chính trị; tin tưởng nhân dân Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng XI và Chiến lược Phát triển kinh tế- xã hội 2010-2020, đưa Việt Nam thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm hữu nghị chính thức của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tháng 2-2012, mở đầu cho Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt-Lào 2012.

Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan thay mặt đoàn cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Chummaly Sayasone đã dành thời gian đón tiếp đoàn, đồng thời chuyển lời hỏi thăm của các đồng chí Lãnh đạo Đảng và Nhà nước ta tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Chummaly Sayasone.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan bày tỏ niềm vui được trở lại thăm đất nước Lào anh em và chứng kiến những thành tựu to lớn về mọi mặt của nhân dân Lào trong thời gian qua; tin tưởng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Nhà nước Lào do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Chummaly Sayasone đứng đầu, nhân dân Lào sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng IX và Kế hoạch Phát triển kinh tế- xã hội 5 năm lần thứ VII, đưa đất nước Lào ngày càng phát triển, có vai trò và vị thế ngày càng cao ở khu vực và trên thế giới.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan thông báo với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Chummaly Sayasone về kết quả tốt đẹp của cuộc hội đàm với Phó Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith; về các phương hướng và biện pháp hai bên đã nhất trí nhằm tiếp tục củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống và sự hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Chummaly Sayasone và Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đánh giá cao kết quả hợp tác giữa hai nước trong thời gian qua và nhấn mạnh hai bên cần phối hợp tổ chức tốt nhiều hoạt động kỷ niệm có ý nghĩa trong Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam – Lào 2012; coi đây là dịp để phổ biến, giáo dục tuyên truyền sâu rộng cho nhân dân hai nước, đặc biệt là thế hệ trẻ, về truyền thống tình đoàn kết đặc biệt Việt-Lào.

Hai bên cho rằng mặc dù còn khó khăn và thách thức, nhưng với sự nỗ lực, đoàn kết và hợp tác chặt chẽ của hai Đảng và hai Nhà nước, Việt Nam và Lào sẽ đạt được các mục tiêu đề ra về phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội và xóa đói giảm nghèo.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan khẳng định Việt Nam đặc biệt coi trọng việc củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào, coi đây là tài sản vô giá cần gìn giữ và truyền lại cho mai sau.

Việt Nam khẳng định ủng hộ Lào sớm gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), tiếp tục hỗ trợ Lào tổ chức thành công Hội nghị Cấp cao Á-Âu 9 (ASEM 9) và Diễn đàn Đối tác Nghị viện Á-Âu 7 (ASEP 7) vào cuối năm 2012.

* Trong buổi sáng 19-6 , Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan cùng đoàn cấp cao Việt Nam đã tiếp đoàn Trung ương Hội hữu nghị Lào- Việt do đồng chí Phankham Vyphavanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Giáo dục, Đào tạo và Thể thao, Chủ tịch Hội dẫn đầu.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đánh giá cao vai trò Hội Hữu nghị Lào -Việt và Việt- Lào, tổ chức Hội thực sự là cầu nối cho mối quan hệ 2 nước ngày càng phát triển, nhân dân 2 nước ngày càng hiểu nhau hơn và cùng chung lý tưởng phấn đấu vươn lên dưới ngọn cờ của Đảng.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thi Doan bày tỏ vui mừng vì Chủ tịch Hội hữu nghị Lào -Việt cũng là Bộ trưởng Bộ Giáo Dục, Đào tạo và Thể thao, tạo nhiều thuận lợi hơn trong việc hợp tác trên lĩnh vực đào tạo nhân lực, giáo dục thế hệ trẻ không quên truyền thống cha ông, nhận thức sâu sắc và luôn có trách nhiệm với sứ mệnh đất nước.

Chủ tịch Hội Hữu nghị Lào - Việt Phankham Vyphavanh cũng thông báo vắn tắt những hoạt động thời gian qua của Hội, nhất là không khí tưng bừng với các hoạt động đón chào Năm Đoàn kết Lào -Việt Nam và hướng tới kỷ niệm các ngày lễ lớn của 2 nước.

Đặc biệt Hội đang phát động phong trào thi tìm hiều lịch sử quan hệ đặc biệt Lào -Việt Nam, Việt Nam -Lào trong mọi tầng lớp nhân dân, nhất là trong hệ thống giáo dục toàn quốc.

Cùng ngày, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan cùng đoàn cấp cao Việt nam đã đến thăm gia đình đồng chí Sỷ- sa- vạt Kẹo –bun- phăn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Mặt trận Lào xây dựng đất nước, chuyển lời thăm hỏi của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam tới đồng chí.

Đoàn cũng đi thăm khu liên hợp khách sạn sân golf của công ty Long Thành- Vientiane, đơn vị đã đầu tư vào Lào hơn 1 tỷ USD và bước đầu triển khai có hiệu quả. Công ty đã giải quyết việc làm cho gần 500 lao động, chủ yếu là lao động địa phương của Lào.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan tin tưởng và mong rằng các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại Lào luôn giữ được hình ảnh đẹp của doanh nghiệp Việt Nam; không chỉ làm kinh tế đơn thuần mà còn góp sức mình vun đắp và củng cố mối tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam- Lào mãi mãi xanh tươi đời đời bền vững; góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo trên đất nước Lào anh em./.

Nguồn VOV Online