Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lào

Sáng 19-6, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Bộ trưởng Bộ Nội vụ nước CHDCND Lào Khampan Philavong đang thăm và làm việc tại nước ta.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp thân mật Bộ trưởng Bộ Nội vụ nước CHDCND Lào
Khampan Philavong. (Ảnh: Chinhphu.vn)

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao sự hợp tác chặt chẽ giữa Bộ Nội vụ hai nước thời gian qua; cho rằng những kết quả đạt được trong hợp tác giữa hai Bộ đã góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác đặc biệt Việt Nam - Lào.

Chính phủ Việt Nam sẽ làm hết sức mình để cùng với Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em tiếp tục đưa quan hệ hợp tác giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong muốn Bộ Nội vụ hai nước đẩy mạnh hoạt động hợp tác về đào nguồn nhân lực; trao đổi thông tin trong hoạt động nghiên cứu khoa học; cùng nhau tổ chức các hội thảo về các lĩnh vực công tác liên quan đến hoạt động nghiệp vụ của hai Bộ.

Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng chia sẻ nhiều kinh nghiệm quý của Việt Nam trong lĩnh vực cải cách hành chính, công tác tổ chức cán bộ, công tác lưu trữ, xây dựng luật pháp…Phó Thủ tướng khẳng định, Chính phủ Việt Nam luôn ủng hộ các hoạt động hợp tác giữa Bộ Nội vụ của hai nước.

Bộ trưởng Khampan Philavong đã thông báo với Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc một số kết quả chính trong hội đàm với Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình cũng như những nội dung chính trong Bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Nội vụ hai nước. Trong đó có nội dung hai bên sẽ tiếp tục đẩy mạnh tăng cường quan hệ hợp tác, trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm trong các lĩnh vực công tác như: tổ chức hành chính, sự nghiệp nhà nước; chính quyền địa phương, địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; thi đua, khen thưởng; tôn giáo; văn thư, lưu trữ nhà nước…

Cảm ơn sự ủng hộ và giúp đỡ hiệu quả của Việt Nam đối với Lào trên nhiều mặt trong thời gian qua, Bộ trưởng Khampan Philavong mong muốn Chính phủ Việt Nam tiếp tục ủng hộ, chia sẻ kinh nghiệm với Lào trong xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, nhất là trong lĩnh vực cải cách hành chính, củng cố bộ máy chính quyền, công tác cải cách tiền lương; địa giới hành chính, bản đồ… 

Nguồn www.chinhphu.vn