Đoàn đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri xã Phước Sơn, Tân Hải

(NTO) Sáng 25-4, Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Ninh Thuận, đơn vị bầu cử số 2, gồm các ông, bà: Phan Xuân Dũng, UVTW Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc Hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học - Công nghệ và Môi trường và bà Đàng Thị Mỹ Hương tiếp xúc cử tri xã Phước Sơn (huyện Ninh Phước).

Tại buổi tiếp xúc, bà Đàng Thị Mỹ Hương báo cáo với cử tri dự kiến chương trình kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIII diễn ra từ ngày 21-5 đến ngày 21-6. Kỳ họp lần này, Quốc hội sẽ dành nhiều thời gian thảo luận, biểu quyết thông qua 13 dự án luật và một số vấn đề quan trọng như Đề án tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế…

 
Đoàn đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri xã Phước Sơn (Ninh Phước)

Cử tri bày tỏ vui mừng trước sự đổi mới đi lên của đất nước, tin tưởng Quốc hội sẽ đề ra các quyết sách quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội vào kỳ họp tới. Cùng tư tâm như nhiều cử tri ở các địa phương khác, cử tri xã Phước Sơn cho rằng giá xăng dầu, điện, nước, vật tư nông nghiệp… ngày càng tăng làm cho sản xuất của nông dân gặp nhiều khó khăn. Nông dân mong muốn Nhà nước có chính sách hỗ trợ sản xuất, bảo đảm đầu ra ổn định cho sản phẩm nông nghiệp. Quan tâm đầu tư xây dựng bờ kè sông Dinh ngăn nước tràn vào làm xói mòn đất, hư hại hoa màu trong mùa mưa bão; cải tạo, nâng cấp, kiên cố hóa hệ thống kênh mương nội đồng cung cấp đủ nước phục vụ sản xuất nông nghiệp.

 
Đại biểu Quốc hội với cử tri xã Phước Sơn (Ninh Phước).

Chiều cùng ngày, Đoàn Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri xã Tân Hải (huyện Ninh Hải). Cử tri phản ánh chương trình hàng bình ổn giá của Chính phủ chưa về tới nông thôn. Dự án cải tạo tạo đầm Nại thi công chậm, ảnh hưởng đến hoạt động nuôi trồng thủy sản của nông dân. An ninh nông phức tạp, trộm cắp lộng hành. Cử tri đề nghị kỳ họp tới, Quốc hội điều chỉnh một số điều luật để lập lại trật tự xã hội.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, ông Phan Xuân Dũng, nhấn mạnh: Thời gian qua mặc dù đất nước gặp khó khăn do ảnh hưởng suy thoái kinh tế của thế giới, nhưng Đảng và Nhà nước rất quan tâm đến đời sống của bà con ở những vùng khó khăn, trong đó có tỉnh Ninh Thuận. Những tâm tư nguyện vọng của cử tri rất xác thực, sau đợt tiếp xúc Đoàn có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo bằng văn bản. Vấn đề nào thuộc thẩm quyền của tỉnh sẽ kiến nghị các ngành chức năng ở địa phương giải quyết; vấn đề nào thuộc thẩm quyền giải quyết của Trung ương Đoàn sẽ phản ánh trong kỳ họp Quốc hội tới .