Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Vương quốc Anh

Sáng 25/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Vương quốc Anh William Hague.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Bộ trưởng Ngoại giao Vương quốc Anh William Hague.
Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Hoan nghênh Bộ trưởng William Hague sang thăm chính thức Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ vui mừng trước mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước ngày càng tốt đẹp trên các lĩnh vực, nhất là trên lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư.

Hiện Anh là đối tác hàng đầu của Việt Nam trong EU, kim ngạch thương mại hai chiều năm 2011 đạt trên 3 tỷ USD, đầu tư của Anh vào Việt Nam đạt khoảng 2,5 tỷ USD…

Tuy nhiên, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng, tiềm năng hợp tác giữa hai nước còn rất lớn, do vậy hai bên cần triển khai tích cực Chương trình hành động của Đối tác chiến lược nhằm mang lại hiệu quả thiết thực cho cả hai bên, vì hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và thế giới.

Trên tinh thần này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn các cấp, thúc đẩy thương mại, đầu tư, du lịch, giáo dục đào tạo… Ngoài ra, Việt Nam cũng sẵn sàng hợp tác với Anh trên lĩnh vực an ninh, quốc phòng.

Cảm ơn Anh tiếp tục cam kết viện trợ phát triển cho Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định Việt Nam sẽ sử dụng có hiệu quả nguồn lực này, nhất là cho xóa đói giảm nghèo.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng mong muốn Chính phủ Anh tăng thêm học bổng cho sinh viên Việt Nam sang học tại Anh cũng như mở thêm các trường đẳng cấp quốc tế tại Việt Nam. Bên cạnh đó, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị Bộ trưởng William Hague trao đổi với các Bộ, ngành của Việt Nam để thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Anh, tăng cường hợp tác song phương, các vấn đề khu vực và quốc tế mà hai bên cùng quan tâm.

Cảm ơn Thủ tướng dành thời gian tiếp, Bộ trưởng William Hague bày tỏ vui mừng nhận thấy quan hệ hai nước ngày càng được đẩy mạnh, nhất là từ khi hai nước nâng tầm quan hệ Đối tác chiến lược, hợp tác trên lĩnh vực giáo dục, viện trợ phát triển cho xóa đói giảm nghèo, ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống tham nhũng…được phát triển mạnh mẽ.

Bộ trưởng William Hague cho biết mục đích chuyến thăm Việt Nam lần này nhằm trao đổi thúc đẩy hợp tác với Việt Nam trên lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục, phòng chống tội phạm…

Chính phủ Anh khuyến khích và tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp nước này đầu tư vào Việt Nam, Bộ trưởng William Hague khẳng định. 

Nguồn www.chinhphu.vn