Đêm giao lưu “Hướng về cội nguồn: Tình đoàn kết đặc biệt Việt – Lào” thành công tốt đẹp

Chào mừng 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, 35 năm ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam – Lào, tối 24/4, tại tỉnh Sơn La, Quốc hội hai nước phối hợp với tỉnh Sơn La, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức Đêm giao lưu văn hóa, văn nghệ với chủ đề “Hướng về cội nguồn: Tình đoàn kết đặc biệt Việt – Lào”.

Đêm giao lưu được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Truyền hình Quốc gia Lào.

 

Văn nghệ chào mừng Đêm giao lưu. Ảnh:Đỗ Thoa

Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Quốc hội nước CHDCND Lào Pany Yathotou đã tới dự và chia vui cùng đông đảo nhân dân hai nước trong Đêm giao lưu văn hóa đoàn kết hữu nghị đặc biệt này.

Phát biểu tại Đêm giao lưu, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh, quan hệ hữu nghị, truyền thống, đoàn kết đặc biệt giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam đã có từ hàng ngàn năm nay, đặc biệt là cùng các thế hệ lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước, nhân dân hai nước, nhất là Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hản dày công vun đắp đưa quan hệ hai nước ngày càng phát triển sâu sắc, toàn diện.

 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu tại Đêm giao lưu. Ảnh: Đỗ Thoa

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định, trải qua nhiều thử thách khắc nghiệt, đầy hy sinh, gian khổ, tình hữu nghị đặc biệt ấy đã trở thành sức mạnh kỳ diệu đưa tới những thắng lợi vĩ đại của hai nước Việt Nam và Lào trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc và sự nghiệp đổi mới xây dựng đất nước phát triển giàu mạnh, phồn vinh. Mối quan hệ đó ngày càng phát triển và vươn lên tầm cao mới, trở thành tài sản vô giá của hai dân tộc.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng bày tỏ tin tưởng, sự thành công của Đêm giao lưu sẽ là mốc son đánh dấu sự hợp tác toàn diện giữa hai nước trong Năm đoàn kết, hữu nghị Việt Nam – Lào.

Vui mừng được tham dự Đêm giao lưu thắm tình hữu nghị đặc biệt này, thay mặt Quốc hội Lào, Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotou trân trọng gửi đến các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam những tình cảm tốt đẹp nhất của Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em. Chủ tịch Pany Yathotou cho rằng, Đêm hội này sẽ là dịp để các đại biểu Quốc hội và nhân dân hai nước giao lưu, tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau; góp phần vun đắp vào tình hữu nghị hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotou cũng bày tỏ tin tưởng chắc chắn rằng quan hệ hữu nghị, đoàn kết hai nước Lào - Việt Nam sẽ không ngừng phát triển tốt đẹp, mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Tại Đêm giao lưu, để hiểu thêm về tình cảm gắn bó giữa hai dân tộc, các đại biểu đã được gặp gỡ và giao lưu với đồng chí Samane Vignaket, nguyên Chủ tịch Quốc hội nước CHDCND Lào; đồng chí Huỳnh Đắc Hương, nguyên Tư lệnh quân tình nguyện Việt Nam tại Lào; đồng chí Thào Xuân Sùng, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La và đồng chí Khăm Piền- Si Nuân Thọong - Phó Chủ tịch tỉnh Xiêng Khoảng (Lào). Tại đây, các vị khách mời đã chia sẻ, kể lại những câu chuyện xúc động về sự gắn bó mật thiết của nhân dân Lào và nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc.

 

Giao lưu với đồng chí: Samane Vignaket và Nguyễn Đắc Hương. Ảnh: Đỗ Thoa

Bên cạnh đó, các phóng sự tổng hợp về lịch sử quan hệ Việt Nam – Lào; quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai nước; kết quả Hội nghị giữa Quốc hội hai nước được tổ chức tại Sơn La đã làm sâu đậm thêm tình nghĩa thủy chung, gắn bó keo sơn giữa hai nước, hai dân tộc. Qua một số phóng sự, các đại biểu càng cảm nhận rõ hơn mối quan hệ tình cảm sâu đậm, đoàn kết đặc biệt, gắn bó thủy chung giữa hai nước.

Đó chính là sự sẻ chia niềm vui trên tinh thần “hạt muối cắn đôi, cọng rau bẻ nửa” vượt qua mọi khó khăn, thử thách để góp phần giữ vững an ninh vùng biên, giúp bà con hai nước yên tâm đoàn kết làm ăn sinh sống. Phát huy những truyền thống quý báu đã có, hai dân tộc sẽ luôn thủy chung, son sắt cùng nhau hướng tới sự phát triển phồn vinh, hạnh phúc cho nhân dân hai nước.

Trong Đêm giao lưu còn có nhiều tiết mục nghệ thuật do các đoàn nghệ thuật hai nước, các nghệ nhân và lưu học sinh Lào biểu diễn góp phần tô thắm thêm tình đoàn kết, gắn bó giữa nhân dân Việt Nam - Lào.

Đêm giao lưu đã thành công tốt đẹp, kết thúc bằng việc lãnh đạo hai nước và các đại biểu tham dự cùng nắm tay nhau thể hiện điệu múa xòe, múa lăm vông thắm tình đoàn kết hữu nghị./.

Nguồn Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam