Bác Ái: Khai hoang, phục hóa, tạo ruộng bậc thang trên 1.969 ha

(NTO) Qua hơn 3 năm triển khai công tác khai hoang, phục hóa tạo ruộng bậc thang theo Chương trình giảm nghèo bền vững, đến nay huyện Bác Ái đã đầu tư trên 17 tỷ đồng để hỗ trợ cho 2.953 hộ dân tại 9/9 xã thực hiện, với tổng diện tích 1.969,48 ha.

Trong đó, khai hoang 608,78 ha, phục hóa 413,32 ha và tạo ruộng bậc thang 947,38 ha. Xã nhiều nhất là Phước Đại 423,5 ha, Phước Thắng 419 ha và xã ít nhất là Phước Hòa 65,5 ha. Qua đó đã tạo điều kiện để người dân địa phương có điều kiện để ổn định sản xuất.

Được biết theo quy định, người dân khi khai hoang và tạo ruộng bậc thang để sản xuất được hỗ trợ 10 triệu đồng/ha, phục hóa được hỗ trợ 5 triệu đồng/ha.

Nông dân xã Phước Đại, huyện Bác Ái cải tạo đất.