Xuân Hải: Triển khai Mô hình nuôi cá điêu hồng thương phẩm

(NTO) Được sự hỗ trợ về kinh phí, giống và kỹ thuật, xã Xuân Hải (Ninh Hải) đã triển khai mô hình “Nuôi cá điêu hồng thương phẩm” tại 5 hộ nông dân ở thôn Thành Sơn, với diện tích 1,2 ha, tổng kinh phí hơn 482 triệu đồng.

Sau 3 tháng thả nuôi, hiện cá điêu hồng đang phát triển tốt, bình quân mỗi con nặng 0,3 kg. Theo anh Nguyễn Cao Tiên, 1 trong các hộ nuôi thí điểm ở thôn Thành Sơn, cho biết: “Đến tháng 5 này, cá sẽ đạt trọng lượng từ 0,4kg – 0,5kg/con, ước tổng sản lượng thu hoạch đạt trên 13.000 kg. Với giá bán cá hiện nay 40.000 đồng/1kg, tổng doanh thu đạt khoảng 538 triệu đồng, trừ các chi phí, các hộ thu lãi được khoảng 56 triệu đồng.

Mô hình “Nuôi cá điêu hồng thương phẩm” thực hiện thành công sẽ góp phần phát triển ngành nuôi trồng thủy sản của xã Xuân Hải, từng bước nâng cao thu nhập cho người dân địa phương.

Mô hình “Nuôi cá điêu hồng thương phẩm”