Tổng kết công tác tổ chức các hoạt động kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh gắn với kỷ niệm 37 năm Ngày giải phóng Ninh Thuận, giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước

(NTO) Ngày 13-4, đồng chí Võ Đại, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp tổng kết công tác tổ chức các hoạt động kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh gắn với kỷ niệm 37 năm ngày giải phóng Ninh Thuận, giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước.

Theo báo cáo của Ban tổ chức, mặc dù cuối tháng 3 thời tiết không thuận lợi song dưới sự chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch đã phối hợp với các ngành chức năng, địa phương tổ chức chu đáo các hoạt động kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh gắn với kỷ niệm 37 năm ngày giải phóng Ninh Thuận, giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước đánh giá chặng đường phát triển toàn diện trên tất cả các mặt kinh tế- xã hội của tỉnh, tạo không khí sôi nổi, phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân.

 
Đồng chí Võ Đại, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp . Ảnh: Văn Miên

Các cơ quan thông tin như Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh, Báo Ninh Thuận đã mở các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền đậm nét các thành tựu qua chặng đường 20 năm tái lập tỉnh nhà. Tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động chào mừng ngày tái lập tỉnh: Khánh thành công trình Nhà Bảo tàng gắn với tổ chức Triển lãm tranh, ảnh nghệ thuật và trưng bày một số hiện vật với chủ đề “Ninh Thuận-20 năm một chặng đường”; tổ chức Hội trợ Triển lãm “Ninh Thuận-20 năm một chặng đường”, với 250 gian hàng của các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, trong đó có 50 gian hàng triển lãm thành tựu kinh tế-xã hội của các sở ngành trong tỉnh; tổ chức nhiều hoạt động văn hóa thể thao: đăng cai tổ chức Liên hoan Âm nhạc khu vực phía Nam, Hội thi Tiếng hát tuổi hai mươi và Người đẹp tuổi hai mươi các dân tộc tỉnh, chương trình ca nhạc chào mừng 20 năm tái lập tỉnh, giải quần vợt vô địch Ninh Thuận, giải bóng đá tuổi hai mươi…..

Tuy nhiên trong thời điểm diễn ra các hoạt động chào mừng kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh thời tiết ở tỉnh ta bị ảnh hưởng của cơn bão số 1 nên một số hoạt động ngoài trời không tổ chức được theo kế hoạch như: Thi đấu giao hữu bóng chuyền giữa đội tuyển của tỉnh với đội Quân đoàn 4, bóng đá giao hữu giữa CLB bóng đá Ninh Thuận và CLB bóng đá Hoàng gia Camphuchia và giải cầu lông tuổi 20 Ninh Thuận.

 Đồng chí Võ Đại, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích đóng góp
tích cực trong tổ chức các hoạt động kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh gắn với kỷ niệm 37 năm ngày giải phóng Ninh Thuận,
giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước. Ảnh: Văn Miên

Phát biểu  tại cuộc họp đồng chí Võ Đại đã đánh giá cao nỗ lực của các ngành, các cấp trong tổ chức các hoạt động thiết thực, có quy mô lớn, tính chuyên nghiệp cao nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh gắn với kỷ niệm 37 năm ngày giải phóng Ninh Thuận, giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước tạo sự phấn khởi, tin tưởng của nhân dân vào sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền trong tỉnh, từ đó ra sức thi đua lao động, sản xuất đóng góp ngày càng nhiều hơn cho sự nghiệp đổi mới của tỉnh nhà. Đồng chí lưu ý một số những tồn tại trong công tác tổ chức cần được rút kinh nghiệm nghiêm túc để sau này tổ chức thành công nhiều sự kiện lớn khác của tỉnh.

Nhân dịp này, đồng chí Võ Đại thay mặt lãnh đạo tỉnh đã trao tăng Bằng khen cho 17 tập thể và 25 cá nhân vì có thành tích đóng góp tích cực trong tổ chức các hoạt động kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh gắn với kỷ niệm 37 năm ngày giải phóng Ninh Thuận, giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước.