Tổ chức kỷ niệm 100 năm Ngày sinh cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 411/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày sinh cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng (11/6/1912 - 11/6/2012).

Theo Kế hoạch, Lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng sẽ được bắt đầu vào sáng ngày 11/6/2012 với Lễ dâng hương tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng. Tiếp đó, tổ chức lễ kỷ niệm tại Hội trường Tỉnh ủy Vĩnh Long.

Danh nghĩa tổ chức là Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tỉnh Vĩnh Long.

Trước đó, vào đầu tháng 6/2012 tại Vĩnh Long cũng sẽ diễn ra Hội thảo khoa học với chủ đề "Đồng chí Phạm Hùng với Cách mạng Việt Nam và quê hương Vĩnh Long".

Chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 100 năm Ngày sinh cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng diễn ra vào 20h ngày 10/6/2012 tại Quảng trường thành phố Vĩnh Long.

Đồng chí Phạm Hùng sinh ngày 11/6/1912, mất ngày 9/3/1988, là Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa VIII (1987 - 1992).

Ngoài ra, Ban Tuyên giáo Trung ương cũng sẽ chủ trì xây dựng một bộ phim tài liệu về đồng chí Phạm Hùng, công chiếu trên Đài Truyền hình Việt Nam, Kênh truyền hình Đài Tiếng nói Việt Nam trước Lễ kỷ niệm.

Cùng với đó, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia sẽ chủ trì biên soạn, phát hành 1 cuốn sách về đồng chí Phạm Hùng, in và phát hành trước ngành tổ chức Hội thảo Khoa học...

Mục tiêu của việc tổ chức các hoạt động trên là nhằm khẳng định công lao và tôn vinh những đóng góp to lớn của đồng chí Phạm Hùng - người con quê hương Vĩnh Long đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Đồng thời, thông qua các hoạt động kỷ niệm, giúp cán bộ, đảng viên, nhân dân hiểu rõ về thân thế, sự nghiệp cách mạng của đồng chí Phạm Hùng; góp phần giáo dục các thế hệ tấm gương của đồng chí Phạm Hùng, người chiến sỹ cộng sản kiên trung, mẫu mực, suốt đời phấn đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Các hoạt động kỷ niệm cũng sẽ góp phần cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2012. 

Nguồn www.chinhphu.vn