Mưa gây ngập, thiệt hại hơn 19.000 tấn muối thành phẩm

(NTO) Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đợt mưa vừa qua đã gây thiệt hại trên 19.000 tấn muối trong toàn tỉnh, phần lớn là muối đã kết tinh tại ruộng nhưng chưa kịp thu hoạch. Trong đó có 17.000 tấn muối công nghiệp và trên 2.000 tấn muối diêm dân. Tổng thiệt hại ước khoảng 20 tỷ đồng. Riêng tại huyện Ninh Hải, gần 450 ha ruộng muối của diêm dân bị ngập, 2.000 tấn muối thành phẩm của diêm dân xã Phương Hải cũng bị tan trong nước.

Nhằm sớm ổn định sản xuất, hiện các địa phương và doanh nghiệp đang tập trung cải tạo ruộng muối bằng cách bơm nước ra để làm lại nền ruộng và bờ bao. Ít nhất phải mất 15 đến 20 ngày nữa mới có thể sản xuất trở lại, bởi ruộng giang, bờ bao, nền đất cốt đã bị sạt lở, hư hỏng.