Tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh, 37 năm ngày giải phóng Ninh Thuận và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất

(NTO) Sáng ngày 1-4, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh (1-4-1992 – 1-4-2012), 37 năm ngày giải phóng Ninh Thuận (16-4-1975 – 16-4-2012), giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2012) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất.

 Các đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh, 37 năm ngày giải phóng Ninh Thuận,
giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất.

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ đã về dự. Dự lễ kỷ niệm còn có các đồng chí: Nguyễn Văn Giàu, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội; Phan Xuân Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học-Công nghệ và Môi trường Quốc hội; các đồng chí nguyên là lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và lãnh đạo các tỉnh: Yên Bái, Bình Thuận, Lâm Đồng, Khánh Hòa, Quảng Ngãi. Đến dự lễ, có Ngài Da-zu-a-ki Ta-ni-da-ki, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam; Ngài Be-đét-cô, Tham tán Công sứ Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam…

Về phía tỉnh ta, có các đồng chí: Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Đức Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh ủy viên; các đồng chí lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; các đồng chí lão thành cách mạng, hưu trí cao cấp; Bà Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang; Anh hùng Lao động; Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể tỉnh và các huyện, thành phố; đại diện Ban liên lạc Hội đồng hương Ninh Thuận tại TP. Hồ Chí Minh, các doanh nhân tiêu biểu, các chức sắc dân tộc, tôn giáo, lực lượng vũ trang, lực lượng đoàn viên-thanh niên ưu tú trong tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Chí Dũng, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy,Chủ tịch HĐND tỉnh
đọc diễn văn  ôn lại truyền thống lịch sử đấu tranh cách mạng
và chặng đường 20 năm xây dựng và phát triển tỉnh nhà.

Thay mặt nhân dân và cán bộ trong tỉnh, đồng chí Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy-Chủ tịch HĐND tỉnh đã đọc diễn văn ôn lại truyền thống lịch sử đấu tranh cách mạng và chặng đường 20 năm xây dựng và phát triển tỉnh nhà kể từ ngày tái lập.

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ đã biểu dương và chúc mừng những thành tích to lớn mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh ta đã đạt được trong thời gian qua và chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm mà Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh cần phấn đấu thực hiện.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch Nước, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ
trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh ta.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ đã trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Chí Dũng, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy-Chủ tịch HĐND tỉnh
trao Huân chương Lao động cho các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc
trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho đồng chí Nguyễn Văn Hương, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Huân chương Lao động hạng Ba cho tập thể Ban Quản lý rừng phòng hộ Ven biển Ninh Phước và các đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Xuân Hòa, Đỗ Hữu Nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Thị Xuân Lâm, nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Ninh Thuận.

Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh phát động đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước.

Tại lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh đã phát động phong trào thi đua sâu rộng trong toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân trong tỉnh với nội dung đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, gắn với “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, thực hiện hiệu quả các chương trình, dự án kinh tế trọng điểm bảo đảm quốc phòng-an ninh.

Đại diện cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản tại Việt Nam ký kết biên bản ghi nhớ chương trình tài trợ với
lãnh đạo các tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận, Khánh Hòa

Nhân dịp này, UBND tỉnh và cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản tại Việt Nam (JICA) đã ký kết bản ghi nhớ chương trình tài trợ của Nhật Bản dành cho Ninh Thuận và các tỉnh Duyên hải Nam Trung Bộ (Bình Thuận, Khánh Hòa) dưới sự chứng kiến của đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; ngài Da-zu-a-ki Ta-ni-da-ki, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam và đại diện các tỉnh nhận tài trợ. Theo đó, bên cạnh ký kết bản ghi nhớ hỗ trợ trang- thiết bị và cung cấp hỗ trợ kỹ thuật nhằm tăng cường năng lực toàn diện cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Chính phủ Nhật Bản thông qua JICA sẽ hỗ trợ tư vấn nghiên cứu lập chiến lược phát triển cho vùng Duyên hải Nam Trung Bộ (gồm các tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận và Khánh Hòa), giúp tỉnh ta sớm hiện thực hóa quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, có tính đến yếu tố kết nối vùng.

Trước đó, các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước; các vị khách quốc tế; các đồng chí lãnh đạo tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương... đã đến kính viếng, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ
cùng Đoàn viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh.

Các đồng chí: Nguyễn Văn Giàu, UVTW Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội;
Phan Xuân Dũng, UVTW Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học - Công nghệ và Môi trường Quốc hội
cùng Đoàn viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh.

Đoàn Tỉnh ủy do đồng chí Nguyễn Chí Dũng, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy
và đồng chí Nguyễn Đức Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dẫn đầu viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh.

Đoàn HĐND tỉnh và Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Ninh Thuận do đồng chí Chamaléa Bốc, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh
và đồng chí Nguyễn Bắc Việt, Phó trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội dẫn đầu viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh.

Đoàn UBND tỉnh do đồng chí  Nguyễn Đức Thanh dẫn đầu viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh.

Đoàn MTTQVN tỉnh do đồng chí Đỗ Thị Bích Liên, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh
dẫn đầu viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh.