Kiểm tra tình hình thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại huyện Ninh Sơn

Chiều ngày 8-3, đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Xuân Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Huyện ủy Ninh Sơn về việc kiểm tra tình hình thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở.

(NTO) Thời gian qua, việc thực hiện QCDC ở cơ sở của huyện Ninh Sơn đạt được nhiều kết quả tích cực. Lề lối làm việc và tác phong của CBCC nhất là cơ sở theo hướng gần dân, sát dân; hạn chế những hiện tượng tiêu cực, quan liêu, gây phiền hà nhân dân. Năng lực lãnh đạo của các cấp ủy, điều hành của chính quyền được nâng lên; quần chúng nhân dân phấn khởi tham gia đóng góp nhiều ý kiến thẳng thắn xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy
làm việc với BCĐ thực hiện QCDC huyện Ninh Sơn.

Trong năm 2012, BCĐ thực hiện QCDC huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đổi mới phương thức lãnh đạo, thường xuyên nắm tình hình, chỉ đạo kiểm tra giám sát việc thực hiện QCDC ở cơ sở. UBND các xã tập trung rà soát việc xây dựng và thực hiện quy ước, hương ước của các thôn, khu phố; phát động tổ chức tốt các phong trào quần chúng, gắn việc thực hiện với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư” và tiếp tục đẩy mạnh việc học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

BCĐ huyện Ninh Sơn báo cáo tình hình với tổ kiểm tra.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Xuân Thủy ghi nhận những kết quả thực hiện QDCD ở cơ sở mà huyện đạt được. Trong thời gian tới, đồng chí đề nghị huyện cần có sự gắn kết hơn nữa giữa chính quyền và các đoàn thể trong mối quan hệ với nhân dân, quan tâm chăm lo đời sống nhân dân; kiểm tra các chủ trương, chính sách liên quan đến quyền và lợi ích của nhân dân. Tăng cường công tác thanh- kiểm tra ở cơ sở về thực hiện chính sách nhằm củng cố lòng tin của dân đối với Đảng, Nhà nước.

• Buổi sáng cùng ngày, đoàn công tác cũng đã đến làm việc với thị trấn Tân Sơn (Ninh Sơn) về việc thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở.

Sau khi nghe báo cáo của thị trấn về thực hiện QCDC, đồng chí Nguyễn Xuân Thủy đề nghị trong thời gian tới cấp ủy Đảng cần quan tâm hơn nữa trong việc chỉ đạo quán triệt và thực hiện các văn bản về QCDC ở cơ sở, bám sát hơn nữa với cơ sở, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy tốt nhất quyền làm chủ của nhân dân.

• Trước đó, sáng ngày 5-3, đoàn công tác đã có buổi làm việc với Phòng Lao động Thương binh và xã hôi huyện Ninh Sơn, Công ty TNHH Giống cây trồng Nha Hố về thực hiện QCDC ở cơ sở.