Đồn Biên phòng 412

Lá cờ đầu phong trào Thi đua quyết thắng

Đồn Biên phòng 412 đứng chân trên địa bàn khu phố Ninh Chữ 1, thị trấn Khánh Hải (Ninh Hải) có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ toàn vẹn chủ quyền an ninh vùng biên giới biển dài 12 km. Năm 2011, đơn vị vinh dự được Bộ Tư lệnh BĐBP tặng danh hiệu Đơn vị Quyết thắng.

(NTO) Chúng tôi đến thăm đơn vị trong những ngày cán bộ, chiến sĩ nơi đây thi đua lập thành tích kỷ niệm ngày truyền thống BĐBP. Lẫn trong dòng người tấp nập “trên bến dưới thuyền” tại Cảng cá Ninh Chữ là những chiến sĩ mang quân hàm xanh đang làm nhiệm vụ. Trung tá Nguyễn Thái Đức, Chính trị viên Đồn Biên phòng 412, cho biết: “Một tuần nay biển có nhiều cá, mực. Mỗi buổi sáng, hàng trăm lượt tàu thuyền vào cảng. Để đảm bảo trật tự, đơn vị phân công chiến sĩ trực tiếp xuống cảng hướng dẫn các chủ tàu neo đậu đúng vị trí, kết hợp vận động ngư dân tham gia bảo vệ chủ quyền vùng biển”.

Trung úy Nguyễn Tiến Dũng, Đội trưởng Đội Vận động quần chúng tặng quà cho gia đình có người bị nhiễm chất độc da cam.

Trong năm 2011, Đồn đã tổ chức 258 đợt tuần tra trên bờ và trên biển với 903 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia. Kiểm soát xuất, nhập, chuyển cảng 5 lượt tàu nước ngoài; kiểm chứng 610 lượt phương tiện đánh bắt. Nhờ làm tốt công tác tuần tra, kiểm soát nên an ninh vùng biển được giữ vững. Đặc biệt, Đồn đã làm thủ tục nhập cảnh cho 2 lượt tàu Petrolimex chở 59.343 tấn xăng A92, nộp ngân sách tỉnh hàng trăm tỷ đồng. Trung tá Nguyễn Thái Đức, chia sẻ: “Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, Đồn đã cử cán bộ, chiến sĩ ra Đồn Cảnh vụ Nha Trang (Khánh Hòa) tập huấn nghiệp vụ. Chính vì vậy, mặc dù đây là lĩnh vực mới, nhưng Đồn vẫn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

Điều ghi nhận nữa là, đơn vị làm tốt công tác vận động quần chúng. Tổ chức 68 buổi tuyên truyền về biển, đảo và tình hình biển Đông, thu hút hàng trăm lượt ngư dân tham gia. Riêng hai tháng năm 2012 đồn đã mở được 4 lớp với 350 lượt người tham gia. Qua đó ý thức bảo vệ chủ quyền biển, đảo của ngư dân cũng như nhân dân vùng ven biển được nâng lên rõ rệt. Hàng chục chủ thuyền tự nguyện tham gia vào các tổ đánh bắt. Riêng ở thị trấn Khánh Hải đã thành lập được Đội Bến tự quản. Trao đổi với chúng tôi về kinh nghiệm tuyên truyền đạt hiệu quả, Trung úy Nguyễn Tiến Dũng, Đội trưởng Đội Vận động quần chúng, cho biết: “Đồn phụ trách 5 phường, 1 thị trấn, với 17.395 hộ, trong đó một số lượng lớn ngư dân thường xuyên ở trên tàu.Với đặc thù cư dân vùng biển như vậy, Đội đã phối hợp với Trạm Biên phòng Ninh Chữ và Đông Hải vừa thực hiện nhiệm vụ kiểm soát, vừa lồng ghép tuyên truyền, kết hợp làm công tác xã hội để tạo mối gắn kết quân với dân”. Đội đã vận động xây dựng 2 nhà “Mái ấm người nghèo nơi biển giới, hải đảo” trị giá hơn 61 triệu đồng.

Trung tá Nguyễn Thái Đức, cho biết thêm: Địa bàn quản lý có vị trí quan trọng về quốc phòng-an ninh, phát triển du lịch và khai thác hải sản. Vì vậy, đơn vị luôn xây dựng kế hoạch tăng cường tuần tra, kiểm soát, chú trọng công tác vận động quần chúng, nắm chắc địa bàn để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng tuyến biên phòng vững mạnh.