Thành lập Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT năm 2012

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Vũ Luận đã ký quyết định thành lập Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2012.

Theo đó, Trưởng ban chỉ đạo là Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Vinh Hiển. Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa là Phó trưởng ban; ông Ngô Kim Khôi, Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục: Phó trưởng ban thường trực.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2011

Các Phó trưởng ban khác là: Ông Vũ Đình Chuẩn, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học; ông Nguyễn Công Hinh, Vụ trưởng Vụ Giáo dục thường xuyên; ông Nguyễn Huy Bằng, Chánh Thanh tra Bộ; ông Trần Văn Kiên, Phó Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục; ông Trần Văn Nghĩa, Phó Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục; ông Ngô Thành Hưng, Phó Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục; ông Phạm Xuân Thanh, Phó Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục.

Ban chỉ đạo còn có 12 ủy viên, gồm đại diện một số đơn vị cơ quan Bộ GD&ĐT và đại diện Bộ Công an, công an Hà Nội. Tổ thư ký giúp việc Ban chỉ đạo gồm 15 thành viên.

Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2012 có nhiệm vụ giúp Bộ trưởng Bộ GD&ĐT chỉ đạo, tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2012 theo đúng Quy chế thi hiện hành. Lề lối làm việc và nhiệm vụ cụ thể của các thành viên Ban Chỉ đạo do Trưởng ban quy định và phân công.

Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2012 tự giải thể sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ.

Nguồn Báo Giáo dục & Thời đại