Công dân đầu tiên chào đời trong năm Nhâm Thìn 2012

(NTO) Đúng 0 giờ ngày 23-1 (đêm Mùng 1 Tết), công dân đầu tiên chào đời trong năm Nhâm Thìn 2012 là một bé gái kháu khỉnh, cân nặng 3,2kg, con đầu lòng của vợ chồng chị Ngô Thụy Hoài Phương và anh Đặng Minh Tiến ở khu phố 4, phường Đô Vinh, Tp. Phan Rang-Tháp Chàm. Trong niềm hạnh phúc được làm mẹ, chị Phương xúc động nói: “ Nghe con cất tiếng khóc chào đời, tôi như được tiếp thêm sức mạnh. Cháu là món quà vô giá đối với gia đình chúng tôi. Chúng tôi sẽ dành cho con những điều tốt đẹp nhất và nuôi dạy con nên người”.

Chị Ngô Thụy Hoài Phương nâng niu con gái đầu lòng.

Được biết, trong 6 giờ đồng hồ đầu tiên của năm mới 2012, Khoa sản Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã vui mừng chào đón thêm 3 cháu bé ra đời (2 trai và 1 gái). Các bé và mẹ đều khỏe mạnh, chào đón một năm mới an lành.