Bộ đội Biên phòng tỉnh: Cứu hộ an toàn 9 thủy thủ tàu vận tải Anh Thủy

Thượng tá Lê Anh Sơn, Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cho biết, đơn vị phối hợp với tàu cá tỉnh Khánh Hòa tổ chức cứu hộ an toàn 9 thuyền viên tàu vận tải Anh Thủy gặp nạn trên vùng biển Ninh Thuận.

(NTO) Lúc 2 giờ 55 phút sáng ngày 11/1, trực ban tác chiến Bộ đội Biên phòng tỉnh nhận được tin của Cảng vụ Hàng hải Nha trang thông báo tàu Anh thủy thuộc Công ty TNHH vận tải Lộc Phát (Thanh Hóa) có 9 thuyền viên do ông Lê Công Tịnh (1960) làm thuyền trưởng. Tàu vận chuyển 900 tấn phân đạm từ Long An đi Quy Nhơn đến vùng biển mũi Đá Vách bị sự cố vỡ bánh răng truyền động hệ thống lái đề nghị cứu hộ hàng hải. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Ninh Thuận liên lạc với tàu cá KH-94843 do ông Phan Văn Vinh làm thuyền trưởng đang trên đường từ Vũng Tàu về Nha Trang tham gia cứu hộ tàu Anh Thủy. Đến 7 giờ 25 phút, toàn bộ thuyền viên tàu Anh Thủy được cứu hộ an toàn sang tàu cá KH-94843.

Tàu Anh Thủy trôi dạt về hướng Nam và mắc cạn tại bãi rạng cách bờ biển xã Thanh Hải khoảng 3 hải lý. Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn điều động tàu Trường Sa 18 thuộc Bộ Tư lệnh Hải quân vùng 4 và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Thuận huy động lực lượng tổ chức cứu hộ tàu Anh Thủy.