Đồng chí Nguyễn Đức Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự lễ bế giảng lớp cao cấp lý luận chính trị- hành chính

Sáng ngày 3/1, Trường Chính trị tỉnh phối hợp với Học viện Chính trị - Hành chính Khu vực 3 tổ chức lễ bế giảng lớp cao cấp lý luận chính trị - hành chính hệ tại chức khóa 2009 – 2011. Đồng chí Nguyễn Đức Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lưu Xuân Vĩnh, Ủy viên Thường vụ- Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Võ Đại, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và PGS.TS Nguyễn Hồng Sơn, Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính Khu vực 3 đến dự.

(NTO) Lớp Cao cấp Lý luận Chính trị - Hành chính hệ tại chức khóa 2 có 107 học viên là các cán bộ, công chức đến từ 26 tỉnh, thành phố trong cả nước. Sau hai năm học tập, học viên được trang bị kiến thức lý luận căn bản về chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, pháp luật Việt Nam. Qua đó giúp các học viên nâng cao nhận thức về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước vận dụng  hiệu quả vào thực tiễn công tác. Kết thúc khóa học có 100% học viên đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình cao cấp lý luận Chính trị - Hành chính. Trong đó, có 1 học viên đạt loại xuất sắc, 4 học viên xếp loại giỏi, 90 học viên xếp loại khá và 9 học viên  tiêu biểu được  Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính Khu vực 3 tặng giấy khen.

Đồng chí Nguyễn Đức Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại lễ bế giảng.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các vị đại biểu tham dự lễ bế giảng.

Đồng chí Nguyễn Đức Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao bức tranh lưu niệm
cho PGS.TS  Nguyễn Hồng Sơn.

PGS. TS  Nguyễn Hồng Sơn trao giấy chứng nhận tốt nghiệp cho các học viên.

Đồng chí Nguyễn Đức Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy biểu dương thành tích học tập của học viên và cảm ơn Học viện Chính trị - Hành chính khu vực 3 đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, công chức của tỉnh. Đồng chí mong muốn trong thời gian tới, Học viện Chính trị - Hành chính và Trường Chính trị tỉnh tiếp tục phối hợp tổ chức nhiều lớp đào tạo trình độ cao cấp lý luận chính trị - hành chính góp phần nâng cao trình độ lý luận chính trị cho các bộ, đảng viên đáp ứng  tốt yêu cầu, nhiệm vụ của tỉnh trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.