Hiếp con riêng, cha dượng lãnh 12 năm tù giam

Tòa án nhân dân tỉnh vừa mở phiên tòa xét xử đối với bị cáo Đá Mài Liệu (SN 1977) trú tại xã Phước Chiến, huyện Thuận Bắc về tội “hiếp dâm trẻ em”.

(NTO) Đá Mài Liệu kết hôn với chị Chamaléa Thị Phiến, khi chị Phiến có con riêng tên Chamaléa Thị Tin (SN 2002). Vào khoảng đầu tháng 5-2011, trong lúc chị Phiến đi chợ,Tin ở nhà với cha dượng. Ông Liệu nảy sinh ý định cưỡng hiếp cháu Tin và thực hiện hành vi giao cấu. Ông Liệu nói cháu Tin không cho mẹ biết.

Bị cáo Đá Mài Liệu trước vành móng ngựa

Đến khoảng 21 giờ ngày 24/6/2011, hai vợ chồng Liệu nảy sinh mâu thuẫn. Sau 30 phút bỏ nhà đi, ông Liệu gọi điện thoại cho chị Phiến và “tường thuật” lại hành vi của mình. Nghe xong chị Phiến và dì ruột kiểm tra cháu Tin và làm đơn tố cáo ông Liệu. Đến ngày 12/7/2011, ông Liệu đến cơ quan điều tra khai nhận sự việc. Hội đồng xét xử tuyên phạt Đá Mài Liệu 12 năm tù giam và bồi thường tổn thất tinh thần cho người bị hại 10 triệu đồng