XÃ LUẬN

Năm mới - Cơ hội phát triển mới

(NTO) Có thể nói sự kiện ngày 10-12-2011: tỉnh ta đã tổ chức thành công Hội nghị Công bố Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội đến năm 2020 và Xúc tiến đầu tư năm 2011 được xem là “điểm nhấn” nổi bật để khép lại một năm với nhiều hoạt động sôi nổi, đầy nỗ lực của toàn Đảng bộ, các cấp, ngành và nhân dân trong tỉnh với quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế-xã hội của năm đầu tiên đưa Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII vào cuộc sống. Và quyết tâm đó đã được chứng minh bằng thực tiễn sống động đó là, tỉnh ta đã vượt qua khó khăn để duy trì và đạt mức tăng trưởng GDP 10,6%; phấn đấu đưa GDP bình quân đầu người bằng 60% so bình quân chung của cả nước, tăng 10% so với 3 năm trước đó. Kinh tế phát triển cùng với sự quan tâm hỗ trợ của Trung ương, tỉnh ta có thêm điều kiện để giải quyết tốt các vấn đề an sinh xã hội, chăm lo tốt hơn đời sống của các gia đình chính sách, đẩy lùi số hộ nghèo; từng bước nâng cao mức sống cho nhân dân các vùng, miền trong tỉnh nói chung. Quốc phòng- an ninh được giữ vững tạo điều kiện cho kinh tế-xã hội tỉnh nhà phát triển…

Những thành tựu đạt được trong năm 2011 đã thêm một lần khẳng định vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành…tiếp tục đổi mới mà trước hết là đổi mới trong công tác xây dựng chiến lược, quy hoạch của tỉnh cộng với sự đồng thuận cao của nhân dân. Thành quả này còn góp phần quan trọng trong việc tiếp tục nâng cao vị thế của tỉnh nhà trong khu vực và cả nước; đồng thời ngày càng thể hiện rõ hơn khát vọng: Ninh Thuận – điểm đến của Việt Nam trong tương lai…

Năm Nhâm Thìn 2012 đã đến – Đây là năm “bản lề” của kế hoạch kinh tế-xã hội 5 năm 2011-2015 mà Nghị quyết XII Đại hội Đảng bộ tỉnh đã xác định. Đây cũng là năm tỉnh ta tiếp tục cụ thể hóa Nghị quyết của Đảng bằng việc triển khai các giải pháp để thực hiện có hiệu quả Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội đến năm 2020- “Quy hoạch có tầm nhìn chiến lược rõ ràng, mang tính cạnh tranh cao”- mà tỉnh ta đã chủ động tranh thủ kiến thức và kinh nghiệm của các chuyên gia trong và ngoài nước để xây dựng như Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã đánh giá khen ngợi. Mục tiêu của năm 2012 tỉnh ta xác định là đưa tăng trưởng GDP nội tỉnh đạt mức 14-15% gắn với mô hình tăng trưởng và cơ cấu nền kinh tế theo “Quy hoạch mới, kịch bản phát triển mới, cơ hội đầu tư mới”. Cùng với đó là tiếp tục thực hiện tốt các chính sách an sinh phúc lợi xã hội, không ngừng nâng cao đời sống nhân dân…

Với không khí đón xuân mới an lành – thịnh vượng cùng đất nước, chúng ta tin tưởng rằng cùng với tư duy mới và cách làm mới, toàn Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà sẽ tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được, nỗ lực phấn đấu đoàn kết nhất trí, chung sức chung lòng vượt qua khó khăn, thách thức để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Chào xuân mới, đạt nhiều thành tựu mới!