Thiếu tiền xài, rủ nhau trộm xe máy

Ngày 27/12, Tòa án nhân dân huyện Ninh Phước xét xử 2 cáo Lê Văn Thái ( SN 1990) và Lê Nhựt Nhứt Tâm ( SN 1994) cùng ngụ tại xã Phước Thái, huyện Ninh Phước về tội trộm cắp tài sản.

(NTO) Khoảng 18h30 ngày 20/9/2011, Lê Văn Thái nảy sinh ý định trộm xe máy lấy tiền tiêu xài và rủ  Lê Nhựt Nhứt Tâm cùng đi. Đến thôn Mông Đức (xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước) thì phát hiện có một chiếc xe máy dựng trước cổng nhà, Thái dắt trộm xe. Thái và Tâm mang xe đi Ninh Sơn tiêu thụ, đến khu vực đèo Sông Pha gặp tổ tuần tra công an sợ bị phát hiện nên cả hai đã bỏ xe lại và chạy trốn. Ngày 21/9/2011, Thái và Tâm bị bắt. Tại cơ quan điều tra, cả hai đã khai nhận thực hiện 2 vụ trộm cắp khác tại địa bàn huyện Ninh Phước. Hai nạn nhân bị mất xe là anh Huỳnh Kiều Ánh và Châu Hồng Ảnh cùng ngụ tại xã Phước Hữu,. Hai lần thực hiện trộm xe , Thái và Tâm đem xe bán được 8,8 triệu đồng chia nhau tiêu xài.

HĐXX đã tuyên phạt Lê Văn Thái 3 năm tù giam , Lê Nhựt Nhút Tâm 15 tháng tù cho hưởng án treo. Tòa án yêu cầu hai bị cáo phải bồi thường cho các bị hại tổng số tiền hơn 24,8 triệu đồng giá trị 2 chiếc xe mô tô.