Làm giả con dấu, lãnh 18 tháng tù giam

Chiều ngày 15-12, Tòa án nhân dân thành phố Phan Rang - Tháp Chàm mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Nguyễn Văn Minh (SN 1975) trú tại Lâm Hà, Lâm Đồng và tuyên phạt bị cáo 18 tháng tù giam về “ tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”.

(NTO) Theo cáo trạng, vào khoảng thời gian đầu tháng 4 đến 5/2009, Nguyễn Văn Minh thuê nhà trọ tại Tp.HCM và quen Võ Văn Tấn (SN 1979) trú tại Long An. Tấn chuyên cung cấp các loại giấy tờ giả như: Chứng minh nhân dân, giấy đăng ký xe mô tô, giấy phép lái xe cùng với những chiếc xe mô tô không rõ nguồn gốc. Được Tấn ngỏ ý bán với giá rẻ, Minh đồng ý và nhận từ Tấn 9 xe mô tô các loại. Sau đó, Minh đưa đi tiêu thủ tại tỉnh Lâm Đồng 5 chiếc, Ninh Thuận 4 chiếc.

Trong năm 2009, Minh là khách hàng thường xuyên đến rửa xe nên quen với chị Nguyễn Thị Hoa, Nguyễn Văn Nhân (em ruột chị Hoa) cùng trú tại phường Mỹ Bình Tp. PR-TC đang mở dịch vụ rửa xe tại huyện Hóc Môn, Tp.HCM. Minh bàn với Hoa và Nhân bán xe không rõ nguồn gốc có giấy đăng ký xe giả, biển số giả kiếm lời nên đồng ý. Vậy nên, trong khoảng thời gian 17/4/2009-2/5/2009, cả ba đã thống nhất đưa 4 chiếc mô tô tay ga làm giả con dấu, chữ ký của cơ quan để làm giấy đăng ký xe mô tô giả, mang biển số 85 đem bán và thu về tổng số tiền 66 triệu đồng, Minh thu lợi 11 triệu.

Đến ngày 10/6/2011 thì Minh bị bắt, đối với Hoa và Nhân đã được TAND thành phố xét xử ngày 28/2/2011, riêng Võ Văn Tấn được cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ.