Thị trường trong tuần

Trong tuần, giá các mặt hàng thiết yếu tương đối ổn định. Một số mặt hàng thực phẩm và hải sản tươi sống có xu hướng tăng nhẹ.

(NTO) Năm nay, thị trường quần áo mùa đông trở nên sôi động. Các cửa hiệu thời trang bày bán nhiều loại áo khoác dày như: măng-tô, áo phao… Áo măng-tô dáng dài, ve cổ to, pha thêm họa tiết lông hoặc nhung được nhiều người ưa chuộng nhất bởi tính thời trang và chống rét tốt. Giá khoảng 400.000 đồng đến 1 triệu đồng/chiếc, tùy theo chất lượng và kiểu dáng.

Ngoài ra, một số mẫu áo khác được giới trẻ ưa chuộng như áo da, giá dao động từ 250.000đ đến 500.000đ/chiếc. Người tiêu dùng có xu hướng chọn mua hàng Việt Nam chất lượng cao, mặc dù kém đa dạng hơn hàng Trung Quốc nhưng chất liệu vải lại bền và kiểu dáng lại đẹp hơn.

Vừa qua, do những vụ nổ khí gas xảy ra, nên các cửa hàng bán thiết bị rò khí gas ngày càng đông khách. Hầu hết sản phẩm nhập từ Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc) giá từ 200.000đ đến 400.000đ/cái, thời gian bảo hành là 1 năm. Trong khi đó thiết bị sản xuất từ Trung Quốc giá chỉ vài chục ngàn đồng. Thiết bị này thường được lắp đặt trong phòng bếp, cách bình gas khoảng 1,5m và cách sàn nhà khoảng 0,3m. Khi phát hiện có khí gas rò rỉ, dù ở lượng nhỏ, chưa đủ khả năng gây cháy-nổ thiết bị này sẽ báo động bằng đèn đỏ nhấp nháy và kêu còi “ tít tít tít”. Theo khuyến cáo, thiết bị này không nên lắp đặt gần cửa sổ, cửa ra vào, nơi có nhiệt độ cao, nguồn nước và hơi nước. Cách lắp đặt rất đơn giản, chỉ cần cắm vào bất kỳ ổ điện nào trong nhà bếp.

Tuần này, giá lúa trên thị trường bất ngờ giảm mạnh, kéo giá gạo giảm theo khoảng từ 500-700đ/kg.

Trong tuần, giá vàng “lao dốc” mạnh theo đà giảm của thế giới. Tại DNTN kinh doanh vàng Thủy Hưng, số 310 - Thống Nhất, vào ngày 16-12, giá vàng 9999 mua vào: 4.140.000đ/chỉ; bán ra: 4.200.000đ/chỉ; giá vàng SJC mua vào: 4.300.000đ/chỉ; bán ra: 4.340.000đ/chỉ.