36 tháng tù giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Toà án nhân dân Tp. Phan Rang- Tháp Chàm vừa mở phiên toà xét xử Nguyễn Thị Thu Hiền (SN 1984), khu phố 2, phường Tấn Tài về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

(NTO) Theo cáo trạng, Nguyễn Thị Thu Hiền là người đã có 2 tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, chưa được xoá án tích. Sáng 31-9-2011, Hiền đã làm quen và lừa đảo, chiếm đoạt chiếc xe mô-tô của anh Nguyễn Thanh Út, khu phố1, phường Đô Vinh. Tối 1-10-2011, khi Hiền đang lang thang ở Công viên trước Bệnh viện tỉnh tìm mối tiêu thụ thì bị anh Út phát hiện, bắt giao cho công an.

Quá trình điều tra, Hiền còn khai nhận, ngày 15-8-2011, khi vừa chấp hành xong hình phạt tù tại Trại cải tạo A2 Khánh Hoà, Hiền đã dụ dỗ 3 người đàn ông khác ở huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hoà về Phan Rang ăn nhậu và lừa đảo chiếm đoạt 2 điện thoại di động.

Mặc dù đã thành khẩn khai báo, nhưng xét thấy Hiền không biết ăn năn hối cải, tái phạm nhiều lần, Toà án nhân dân Tp. Phan Rang-Tháp Chàm đã tuyên phạt Nguyễn Thị Thu Hiền 36 tháng tù giam.