Hầu tòa vì hủy hoại rừng

TAND TP Đà Lạt (Lâm Đồng) vừa tuyên phạt Mbon Mi Na năm năm tù, Mbon Ha Phill bốn năm tù cùng về tội hủy hoại rừng.

Hai bị cáo còn buộc phải liên đới bồi thường số tiền thiệt hại trên 34,5 triệu đồng.

Theo cáo trạng, từ tháng 11-2010 đến tháng 3-2011, Mi Na và Ha Phill đã vào rừng phòng hộ Tà Nung (TP Đà Lạt) chặt hạ 1.977 cây rừng có tổng khối lượng gỗ gần 70 m3.

Nguồn Internet.

HĐXX nhận định hành vi phạm tội của các bị cáo là liều lĩnh, biết rõ khu vực rừng phòng hộ tại Tà Nung đang được quản lý và nghiêm cấm khai thác nhưng cần đất trồng cà phê, các bị cáo đã lén lút chặt phá, hủy hoại một lượng lớn diện tích đất rừng. Xét mức độ thiệt hại do các bị cáo gây ra là rất lớn nên HĐXX đã tuyên phạt Mi Na và Ha Phill mức án như trên.

Nguồn phapluattp.vn