Du lịch Việt Nam sắp cán đích thành công

Du lịch Việt Nam đang bước vào những tháng cuối năm với những tín hiệu rất lạc quan, không chỉ đạt mục tiêu mà còn vượt chỉ tiêu đề ra.

Theo số liệu của Tổng cục Du lịch (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), ước tính tổng số khách quốc tế đến Việt Nam 11 tháng đầu năm 2011 đạt hơn 5,4 triệu lượt khách, tăng 17,8% so với cùng kỳ năm 2010.

Phố cổ Hội An luôn thu hút khách du lịch quốc tế - Ảnh minh họa

Như vậy là đích 5,5 triệu lượt khách du lịch quốc tế trong năm 2011 mà ngành du lịch đặt ra từ đầu năm đã “nằm trong tầm tay”.

Con số này cũng thể hiện sự nỗ lực của ngành du lịch qua từng tháng để thu hút lượng khách du lịch không nhỏ đến Việt Nam. Bởi theo thống kê tháng 10/2011, số lượng khách quốc tế mới dừng ở mức hơn 4,8 triệu lượt. Chỉ trong vòng một tháng lượng khách du lịch quốc tế tăng thêm 0,5 triệu lượt khách.

Không chỉ tăng về lượng khách du lịch mà chất lượng du lịch cũng được cải thiện, nhất là khi xu hướng khách du lịch đến nghỉ dưỡng ngày càng nhiều, và ngày càng chú trọng đến chất lượng dịch vụ lưu trú.

Trong tháng 11/2011, lượng khách đến du lịch, nghỉ ngơi là hơn 374.000 lượt người, tăng 52,1% so với cùng kỳ 2010. Trong khi đó khách đến vì công việc là gần 101.500 lượt người, tăng 14,3% so với cùng kỳ 2010; khách đến thăm thân là gần 99.000 lượt người, tăng 98,7% so với cùng kỳ 2010.

Ngành du lịch và các địa phương đã tập trung đầu tư cho các tour du lịch chất lượng, các khách sạn từ 4-5 sao.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa, trong năm nay các nhóm khách sạn càng nhiều sao, có tỷ lệ sử dụng phòng càng lớn, dẫn đầu là nhóm khách sạn từ 4-5 sao. Nhóm khách sạn 4 và 5 sao có công suất sử dụng phòng cả năm nay đạt 65%, nhóm khách sạn 3 sao bình quân đạt 57%.

Cũng trong tháng 11, lượng khách từ hầu hết các quốc gia và vùng lãnh thổ đều tăng so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, tăng nhiều nhất là thị trường khách Campuchia với 63,3%, tiếp đến là Trung Quốc 53,3%, Malaysia 12,1%, Nhật Bản 8,9%, Hàn Quốc 7,4%, Đài Loan 6,2%, Pháp 4,5%, Úc 3,9%, Mỹ 0,3%.

Chỉ có duy nhất thị trường khách du lịch Thái Lan đến Việt Nam giảm 18,6% so với cùng kỳ năm 2010. Nguyên nhân xuất phát từ việc lũ lụt kéo dài tại Thái Lan suốt thời gian qua, ảnh hưởng nặng nề đến đến ngành công nghiệp không khói mang lại nhiều lợi nhuận nhất cho Thái Lan.

Cũng theo số liệu của Tổng cục Du lịch, tháng 11/2011, lượng khách đến bằng phương tiện đường không đạt cao nhất trên 514.000 lượt khách, chiếm 84,02% (tăng 47,6% so với cùng kỳ năm 2010); khách đến bằng phương tiện đường biển đạt trên 7.600 lượt khách, chiếm 1,25% (tăng 90,7% so với cùng kỳ năm 2010); khách đến bằng phương tiện đường bộ đạt gần 90.150 lượt khách, chiếm 14,73% (tăng 18,6% so với cùng kỳ năm 2010).

Để phục vụ cho Tết Nguyên đán năm nay, Vietnam Airlines sẽ khai thác tăng thêm 846 chuyến bay, qua đó cung ứng thêm 155.600 ghế cho hành khách đi trên 7 đường bay có nhu cầu lớn về tải.

Như vậy là chỉ còn 1 tháng nữa để ngành du lịch hoàn thành những chỉ tiêu đề ra cho năm 2011. Với những tín hiệu vui này, ngành du lịch đang lấy đà để tiếp tục triển khai những kế hoạch mới cho năm 2012, góp phần hướng tới mục tiêu chiến lược của du lịch Việt Nam đến 2015 là thu hút 7,5 triệu lượt du khách quốc tế, 35 triệu du khách nội địa, doanh thu ước đạt 8-9 tỷ USD, đóng góp 5-5,5% GDP.

Nguồn www.chinhphu.vn