Chín năm tù đối với các bị can săn bắt động vật quý hiếm

(NTO) Sáng 25 - 11, tại phiên tòa xét xử lưu động ở thôn Thái An, xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải, Tòa án nhân dân huyện Ninh Hải đã tuyên án phạt các bị can Nguyễn Phương Tuấn, sinh 1974, trú tại thôn Trung, xã Ninh Tân, huyện Ninh Hòa tỉnh Khánh Hòa 6 năm tù giam và Đặng Minh Khắc (tức Say), sinh năm 1991 ở cùng thôn 3 năm tù giam về tội “vi phạm các quy định về bảo vệ động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ”.

Như Báo Ninh Thuận đã đưa, ngày 19-7-2011 tổ công tác Hạt kiểm lâm Vườn Quốc gia Núi Chúa đã phát hiện, bắt quả tang Tuấn và Khắc săn bắt động vật quý hiếm tại Vườn Quốc gia Núi Chúa, tang vật thu được gồm 15 con voọc Chà Vá chân đen đã bị mổ bụng lấy nội tạng, cùng 1 khẩu súng trường thể thao và 11 viên đạn. Qua điều tra, các đối tượng khai săn bắn voọc về nấu cao bán lấy tiền tiêu xài.