Đại hội hội nghề cá tỉnh nhiệm kỳ 2011-2015:

Phát triển nghề cá ở địa phương theo hướng hiệu quả, bền vững

Ngày 22-11, Hội Nghề cá tỉnh tổ chức Đại hội nhiệm kỳ IV (2011-2015) nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết (NQ) Đại hội nhiệm kỳ qua và triển khai phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ mới.

(NTO) Trong nhiệm kỳ qua, Hội Nghề cá tỉnh đã vận động chi hội, hội viên, nông- ngư dân trong tỉnh tổ chức hoạt động khai thác, nuôi trồng, chế biến thủy sản và dịch vụ hậu cần đảm bảo hiệu quả, ổn định bền vững, nỗ lực phấn đấu thực hiện thúc đẩy phát triển ngành, hoàn thành cơ bản các mục tiêu, nhiệm vụ mà NQ Đại hội đề ra. Nhiều mô hình và nhân tố mới xuất hiện như: Mô hình liên kết giữa khai thác, bảo quản, chế biến, tiêu thụ, đã nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm; mô hình tự quản, nuôi tôm cộng đồng, bảo vệ nguồn lợi thủy sản; mô hình hợp tác chế biến nước mắm; mô hình nuôi cá nước ngọt, nuôi hải đặc sản bước đầu phát huy tác dụng.

Hội Nghề cá tỉnh tổ chức Đại hội nhiệm kỳ IV (2011-2015).

Từ thực tiễn hoạt động những năm qua, trong phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ mới, Đại hội đã đặt ra yêu cầu phải tiếp tục đổi mới, toàn diện hơn nữa về tổ chức, nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao tính chủ động và sáng tạo, xây dựng Hội Nghề cá thực sự là tổ chức nòng cốt đại diện cho lợi ích của những hội viên trong tỉnh. Mục tiêu chủ yếu đến năm 2015, hoạt động nghề cá phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 7,5%/năm, tổng sản lượng thủy sản 79.185 tấn, sản lượng khai thác 60.000 tấn, sản xuất giống 15 tỷ con, tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu 50 triệu USD (tăng 30%/năm); Hội vận động phát triển 1.000 hội viên cá nhân, 10 hội viên tập thể và thành lập ít nhất thêm 10 chi hội nghề cá ở các xã, phường, thị trấn ven biển.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 15 thành viên và bầu đồng chí Bùi Thị Anh Vân, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm Chủ tịch Hội.