Rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng

Ông Võ Hồng Chung và vợ là bà Dương Thị Hồng Điệp, không con cái, đang cư ngụ tại thôn Phú Nhuận, xã Phước Thuận (Ninh Phước), hiện hoàn cảnh rất khó khăn, bệnh tật rất cần được sự giúp đỡ của cộng đồng.

(NTO) Vợ bệnh bại liệt toàn thân vào năm 2004, nên mọi việc làm từ chăn nuôi đến làm thuê đều dựa vào người chồng và sự cưu mang của bà con chòm xóm cùng với tiền trợ cấp hàng tháng của chính quyền, nhưng không may từ tháng 8 năm 2010 đến nay ông bị đột quỵ, nằm liệt một chỗ. Hiện tại họ đang ở vùng đất rẫy, đường 703 gần thôn Trường Sanh, xã Phước Hậu, không ai nuôi dưỡng, không tiền mua thuốc nên bệnh tình ngày càng nặng.

Rất mong các tấm lòng hảo tâm gần xa, chung tay giúp đỡ để gia đình ông bà vượt qua những khó khăn, bệnh tật.