Tộc họ tự quản Chamaléa: Điển hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Dòng họ Chamaleá ở thôn Ma Dú là tộc họ đầu tiên của xã Phước Thành (Bác Ái) thực hiện mô hình tộc họ tự quản về an ninh trật tự trong phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc". Sau hơn 1 năm thực hiện, đến nay mô hình này đã đạt được những hiệu quả đáng ghi nhận và được nhân rộng ra các tộc họ khác trong toàn xã.

(NTO) Họ Chamaleá ở Ma Dú có 55 hộ, hầu hết làm nghề nông, trình độ dân trí còn thấp chính vì vậy ý thức chấp hành pháp luật của bà con còn nhiều hạn chế, tình hình an ninh trật tự tại địa phương còn nhiều bất cập. Xuất phát từ tình hình thực tế, những người đứng đầu tộc họ sau nhiều lần khảo sát, lấy ý kiến nội tộc đã đề nghị chính quyền địa phương cho thành lập mô hình tộc họ tự quản.

Ông Chamaléa Liếp (phải) làm việc với chính quyền địa phương để củng cố hoạt động tộc họ.

Ông Chamaléa Liếp, Tộc trưởng cho biết: “Dựa trên quy tắc thành viên họ tộc tự giác chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Ban chấp hành tộc họ đề ra những quy ước, quy chế sinh hoạt họ tộc. Phương châm mà họ tộc đề ra là đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, góp phần giữ vững an ninh trật tự ở địa phương”. Với cách làm như vậy, Tộc họ tự quản Chamaléa ở xã Phước Thành đã động viên nội tộc thắt chặt tình đoàn kết, "tương thân tương ái", giúp đỡ lẫn nhau. Về mặt kinh tế, tộc họ vận động gây quỹ giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, quan tâm nuôi dạy con cái học hành tử tế. Để hạn chế tình trạng thanh niên trong họ tộc vi phạm pháp luật, Ban chấp hành tộc họ đều dành thời gian đôn đốc, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật, tham gia lực lượng dân quân tự vệ tại địa phương, tố giác các hành vi vi phạm pháp luật… Khi thành viên nào có hành vi vi phạm, họ tộc đưa ra hình thức răn đe nghiêm khắc. Đối với hành vi vi phạm có tính chất nghiêm trọng, tộc họ kịp thời báo với chính quyền địa phương và cơ quan chức năng để có biện pháp giáo dục kịp thời.

Hiệu quả của mô hình tộc họ tự quản Chamaléa xã Phước Thành đã được huyện Bác Ái đánh giá cao và nhân rộng cho nhiều địa phương khác học tập.