Người trợ lý quân khí năng động, sáng tạo

Thượng úy Tài Chế Hồng Phong, trợ lý quân khí, BCH Quân sự huyện Ninh Hải, sinh ra và lớn lên ở thôn Phước Nhơn, xã Xuân Hải. Năm 2006, tốt nghiệp Trường Sĩ quan Kỹ thuật Quân sự, thuộc Bộ Quốc phòng (nay là Trường Đại học Trần Đại Nghĩa) và được điều động về công tác tại BCH Quân sự huyện Ninh Hải.

(NTO) Với nhiệm vụ được giao, Thượng úy Tài Chế Hồng Phong luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tìm tòi học hỏi, sáng tạo trong công việc như: hoàn chỉnh sơ đồ nhà kho vũ khí; thực hiện đầy đủ công tác quản lý số hiệu súng, sắp xếp các dụng cụ phòng cháy nổ theo quy định. Hàng tuần đều tổ chức thực hiện tốt “Ngày kỹ thuật” tại đơn vị nhằm kiểm tra, bảo quản vũ khí trang bị, từ đó đã giảm tỷ lệ vũ khí xuống cấp, bảo đảm cho cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ.

Ngoài nhiệm vụ chung, đồng chí còn tham mưu cho cấp ủy, người chỉ huy, phối hợp các địa phương tuyên truyền, vận động trong nhân dân phát hiện, thu hồi vật liệu nổ còn tồn sót sau chiến tranh mang lại hiệu quả rất quan trọng. Đặc biệt, tại hội thi sáng tạo kỹ thuật năm 2011, do BCH Quân sự tỉnh tổ chức, với đề tài “Thiết bị lau chùi nòng súng bộ binh bằng điện” được ban giám khảo đánh giá cao, bởi vì thiết bị giúp nâng cao tuổi thọ của nòng súng, được áp dụng rộng rãi và đạt hiệu quả cao; đồng thời nâng cao hiệu quả công tác bảo quản, bảo dưỡng vũ khí trong lực lượng vũ trang. Thiết bị này, được tỉnh chọn tham dự hội thi sáng tạo kỹ thuật cấp quân khu.

Với những thành tích trên, Thượng úy Tài Chế Hồng Phong được bình chọn báo cáo điển hình tại Đại hội Thi đua quyết thắng Lực lượng vũ trang huyện lần thứ XIII vừa qua và được Chủ tịch UBND huyện Ninh Hải tặng giấy khen.