Kỷ niệm 30 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Sáng ngày 1-11, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo (GHPG) tỉnh, tổ chức đại lễ kỷ niệm 30 năm thành lập GHPG Việt Nam. Đồng chí Trần Minh Lực, Ủy viên Ban Thường vụ-Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đến dự.

(NTO) Qua 30 năm thành lập và phát triển với tinh thần hòa hợp dân tộc, GHPG Việt Nam đã hoạt động theo đúng mục tiêu chung vì “Đạo pháp - Dân tộc và Chủ nghĩa Xã hội”. Đối với GHPG tỉnh, đã tích cực tham gia các hoạt động từ thiện xã hội như: Khám bệnh miễn phí cho người nghèo, mở các lớp nuôi dạy trẻ mồ côi, giúp đỡ học sinh nghèo vượt khó học giỏi… Những thành quả trên góp phần vào ổn định xã hội, đồng thời khẳng định niềm tin của tăng ni, phật tử vào sự đổi mới của tỉnh nhà.

Đồng chí Trần Minh Lực, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy
tặng hoa cho đại diện Ban Trị sự GHPG tỉnh

Cùng ngày, GHPG tỉnh tổ chức hội thảo với chủ đề “GHPG Việt Nam 30 năm phát triển và đồng hành cùng dân tộc”. Các ý kiến tham gia tại hội thảo đề xuất thời gian tới cần đẩy mạnh hoạt động từ thiện, ngăn chặn tình trạng mê tín dị đoan trong các cơ sở thờ tự và giới tăng ni, phật tử.