TRƯỜNG TIỂU HỌC HỘ DIÊM

Điểm sáng trong phong trào thi đua dạy tốt và học tốt

Ngày 15-10, Trường Tiểu học Hộ Diêm tổ chức Ngày Truyền thống trường học lần thứ V. Ngày truyền thống thu hút đông đảo cán bộ quản lý, giáo viên và các em học sinh tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa. Trường TH Hộ Diêm là điểm sáng trong phong trào thi đua dạy tốt và học tốt của ngành GD&ĐT huyện Ninh Hải. Nhà trường được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen tập thể lao động xuất sắc năm học 2010- 2011.

(NTO) Thầy giáo Thành Đổi, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Ngày 15-10-1968, Bác Hồ gởi thư cho thầy, cô giáo và học sinh nhân dịp năm học mới 1968- 1969. Đây là bức thư cuối cùng Bác Hồ gởi cho ngành Giáo dục. Bác Hồ căn dặn thầy giáo, cô giáo: “Dù khó khăn đến đâu cũng phải tiếp tục thi đua dạy tốt và học tốt”. Tập thể cán bộ, giáo viên chọn ngày 15 tháng 10 hàng năm làm Ngày Truyền thống trường học gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Ngày Truyền thống là dịp động viên đội ngũ thầy, cô giáo nâng cao trách nhiệm, ra sức thi đua chăm lo dạy dỗ học sinh học tập ngày càng tiến bộ. Nhà trường tổ chức hái hoa dân chủ, thi trang phục học sinh, biểu diễn văn nghệ tạo không khí vui tươi thân thiện.

Giáo viên chăm lo dạy tốt, động viên học sinh thi đua học tốt.

Trường TH Hộ Diêm toạ lạc trên khu đất rộng 6.484m2, được Nhà nước đầu tư xây dựng mới 16 phòng học hai tầng lầu khang trang, đáp ứng nhu cầu học tập cho trên 600 học sinh. Toàn trường hiện có 30 cán bộ quản lý và giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn nghiệp vụ sư phạm. Chi bộ nhà trường có 7 đảng viên phát huy tốt vai trò tiền phong gương mẫu, là lực lượng nòng cốt thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với phong trào thi đua dạy tốt và học tốt. Các thầy, cô giáo ứng dụng có hiệu quả các thiết bị CNTT phục vụ công tác quản lý và soạn giảng giáo án. Vận động phụ huynh phối hợp chặt chẽ với Hội đồng sư phạm xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.

Hoạt động ngoài giờ của các em học sinh trường TH Hộ Diêm.

Qua hơn bốn năm thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với các phong trào thi đua của ngành GD&ĐT, Trường TH Hộ Diêm có 4 giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh; 12 giáo viên dạy giỏi cấp huyện; 1 sáng kiến kinh nghiệm về công tác quản lý trường học đạt chuẩn quốc gia được công nhận cấp tỉnh. Nhà trường có 10 học sinh giỏi văn hóa cấp huyện và 32 học sinh đạt giải thưởng vở sạch- chữ đẹp cấp huyện, 6 em đạt giải thưởng cấp tỉnh. Toàn trường duy trì sĩ số hàng năm đạt 100%, lên lớp thẳng đạt trên 95%; có 437 học sinh hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học, đạt 99,9% so với số học sinh lớp 5. Nhà trường huy động các nguồn lực tham gia hoạt động xã hội hóa với mức vận động hàng năm trên 20 triệu đồng xây dựng môi trường giáo dục xanh- sạch- đẹp. Đơn vị giữ vững danh hiệu trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 từ năm 2009 đến nay.

Năm học 2011- 2012, nhà trường đảm nhận giảng dạy 460 học sinh biên chế 18 lớp. Trong đó khối lớp 1 có 89 học sinh và khối lớp 5 có 102 học sinh. Mục tiêu của tập thể cấp ủy chi bộ và Ban giám hiệu Trường TH Hộ Diêm phấn đấu đến cuối năm học duy trì sĩ số đạt 100%; bảo đảm 100% học sinh lớp 5 đủ điều kiện công nhận hoàn thành chương trình tiểu học, 97% học sinh lên lớp thẳng; có 70% số học sinh xếp loại học tập khá, giỏi. Đội ngũ giáo viên nỗ lực thi đua dạy tốt và động viên học sinh thi đua học tốt, xứng đáng với danh hiệu trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Ban chỉ huy Liên đội vận động đội viên thực hiện tốt cuộc vận động thiếu nhi vâng lời Bác dạy, thi đua học giỏi, chăm ngoan gắn với phong trào Đôi bạn cùng tiến, Vở sạch- chữ đẹp.