Chị Hiệp giỏi việc hội, đảm việc nhà

Chị Phạm Thị Hiệp 55 tuổi (ảnh), nêu tấm gương mẫu mực của người cán bộ Hội Phụ nữ tích cực tham gia công tác hội, chăm lo cuộc sống gia đình hạnh phúc. Bà con xóm làng và chị em hội viên khi khó khăn, lúc hoạn nạn đều được chị vận động cộng đồng dân cư chung tay giúp đỡ. Chị là chỗ dựa tinh thần của phụ nữ thôn Mỹ Tường 1.

(NTO) Với vai trò Chi hội trưởng Phụ nữ thôn, chị Hiệp tích cực tuyên truyền, vận động hội viên đoàn kết thi đua thực hiện hiệu quả các cuộc vận động và các phong trào thi đua ở địa bàn dân cư. Toàn chi hội có 470 hội viên gắn kết với tổ chức Hội thông qua các hoạt động vay vốn tín dụng ưu đãi của ngân hàng, vốn dành cho sinh viên, vốn giải quyết việc làm cho hội viên phụ nữ. Chị Hiệp lồng ghép nội dung công tác hội vào các buổi sinh hoạt nhóm tín dụng, khu dân cư, câu lạc bộ truyền thống.

Đặc biệt, CLB Truyền thống thôn Mỹ Tường 1 do chị Hiệp làm chủ nhiệm, tập hợp 49 hội viên làm lực lượng nòng cốt cho phong trào phụ nữ địa phương. Chị Hiệp hướng dẫn các thành viên CLB trực tiếp tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chương trình hoạt động của tổ chức hội đến với các nhóm hội viên cùng xóm dân cư, cùng ngành nghề lao động. Các thành viên CLB đóng góp xây dựng quỹ truyền thống 17 triệu đồng, giúp chị em khó khăn được vay sản xuất và mua bán nhỏ với lãi suất 1%/tháng. Gia đình hội viên ốm đau, chi hội trích quỹ thăm hỏi động viên. Đối với các gia đình hoạn nạn, chị Hiệp tập hợp các thành viên CLB Truyền thống vận động bà con đóng góp, chia sẻ khó khăn. Các chị Nguyễn Thị Phụng, Nguyễn Thị Hạnh, Nguyễn Thị Lộc mắc bệnh hiểm nghèo được chi hội phụ nữ vận động hội viên đóng góp giúp mỗi chị 3-5 triệu đồng. Chi hội quyên góp mỗi năm 2-3 tấn gạo giúp các gia đình già yếu, neo đơn.

Ngoài thời gian công tác Hội Phụ nữ, chị Hiệp là “trụ cột” lao động của gia đình. Chị thức khuya dậy sớm cần mẫn làm lụng nuôi con trai đang học năm thứ nhất khoa CNTT Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh. Chồng chị là thương binh, gia đình chị sinh sống trong căn nhà tình nghĩa mới xây dựng khang trang do Tổng Công ty Tín Nghĩa trao tặng.

Chị Nguyễn Thị Linh Cẩm, Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Nhơn Hải nói: “Chị Phạm Thị Hiệp là cán bộ phụ nữ tích cực tham gia xây dựng tổ chức hội ở địa phương. Chị vừa năng nổ với phong trào phụ nữ, vừa lam lũ lao động nuôi con ăn học. Chị Hiệp xứng đáng với danh hiệu người cán bộ phụ nữ giỏi việc hội, đảm việc nhà, được chị em hội viên tin yêu”.