Thị trường trong tuần

Tuần này, giá các mặt hàng tương đối ổn định. Tại các chợ, sức mua tăng và nhộn nhịp.

(NTO) Thịt tươi sống giá không thay đổi; cá tươi và về các chợ khá nhiều, nhất là những loại cá thóc, cá phèn, cá liệt… giá từ 30.000 đến 50.000đ/kg; cua đồng, hến, ốc cũng được mấy bà nội trợ quan tâm, giá tương đối từ 20.000 đến 30.000đ/kg.

Dù đã qua lễ Quốc khánh nhưng nho tươi và những sản phẩm chế biến từ nho như: mật nho, si rô nho… và các loại hải sản đóng gói (cá tẩm gia vị, mực khô, tôm khô…) vẫn được bán khá chạy. Nhiều điểm bán hàng đặc sản ở Tp. Phan Rang – Tháp Chàm không đủ lượng hàng để cung cấp.

Giá Gas trên thị trường tuần này giảm thêm 6.000đ/ bình, đồng thời do tính cạnh tranh nên một số hãng có chiến lược kèm theo quà tặng như: bộ dao inox hay 1 chảo chống dính… khi mua 1 bình 12,5kg.

Dưới đây là giá một số mặt hàng lương thực, thực phẩm
tại các chợ ở Tp. Phan Rang – Tháp Chàm để người tiêu dùng tham khảo: