UBND tỉnh chỉ đạo giao quân đợt 2-2011 bảo đảm nhanh gọn, đạt chỉ tiêu và chất lượng.

Chiều 5-9, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp Hội đồng nghĩa vụ quân sự 2 cấp (tỉnh và huyện) để nghe các huyện Ninh Sơn, Ninh Phước, Thuận Nam và Thuận Bắc báo cáo công tác chuẩn bị cho ngày giao quân đợt 2-2011 dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh, kiêm Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh.

(NTO) Triển khai công tác tuyển quân, các địa phương đã chủ động thực hiện làm tròn khâu tuyển chọn thông qua các bước sơ tuyển, xét duyệt chính trị, chính sách ở cấp cơ sở; phát huy dân chủ, kết quả bình cử, công khai từ khu phố, thôn, xóm; công tác sơ tuyển, xét tuyển bảo đảm công bằng, dân chủ, công khai, đúng Luật nghĩa vụ quân sự.

Đến nay, 4 huyện thực hiện công tác tuyển quân đợt 2-2011 đã phát lệnh gọi nhập ngũ cho 884 thanh niên trúng tuyển NVQS, so với chỉ tiêu 800 quân (bảo đảm quân số dự phòng 10% theo quy định). Đặc biệt trong công tác tuyển quân đợt 2 năm nay, các huyện đã tuyển chọn 19 thanh niên là đảng viên, đây là tỷ lệ đảng viên đạt cao nhất từ trước đến nay.

Đồng chí Nguyễn Đức Thanh biểu dương sự nỗ lực, trách nhiệm cao của các sở, ban, ngành, cấp ủy, chính quyền các huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ đợt 2-2011 đạt kết quả cao và chỉ đạo từ nay đến ngày giao quân (7-9-2011), các thành viên HĐNVQS, các cơ quan liên quan, các huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền; tổ chức quản lý chặt số thanh niên chuẩn bị nhập ngũ, chú trọng công tác hậu phương quân đội, tiếp tục động viên, thăm hỏi kịp thời, tạo điều kiện hỗ trợ vật chất đối với gia đình có thanh niên nhập ngũ gặp khó khăn; bảo đảm cho ngày giao quân nhanh gọn, an toàn, tiết kiệm, đảo bảo chỉ tiêu và chất lượng, thực sự là ngày hội của toàn dân trong tỉnh.