15 năm tù giam về tội giết người

Sáng ngày 30-8, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Văn Cương (SN 1994), trú tại xã Phước Thuận (Ninh Thuận) 15 năm tù giam về tội giết người và yêu cầu bồi thường chi phí chữa trị và tinh thần cho thân nhân người bị hại với tổng số tiền 37.800.000 đồng.

(NTO) Theo cáo trạng: Ngày 18-2- 2011, tại quán Cỏ Hồng, thuộc khu phố 2, Phường Phủ Hà (Phan Rang-Tháp Chàm) Nguyễn Văn Cương, Nguyễn Văn Nam, Trần Thanh Long cùng trú tại xã Phước Thuận (Ninh Phước) uống cà phê và hát karaoke. Đến 21 giờ cùng ngày, Cương nhìn thấy Trịnh Đức Trọng ngụ cùng thôn và một số bạn đang lên lầu. Do có mâu thuẫn từ trước, Cương bảo Nam và Long lên đánh Trọng, còn mình chặn lối sau ngăn Trọng chạy thoát. Đến nơi, Long dùng tay đánh vào đầu Trọng, lúc này Cương chạy đến, vừa túm tóc vừa đánh mạnh vào đầu Trọng. Được bạn can ngăn, Trọng bỏ chạy xuống cầu thang bị Cương đuổi kịp. Trọng cầm khay bê cà phê chặn lại thì Cương rút dao bấm trong túi đâm trúng vào thái dương trái của Trọng. Sau khi gây án, Cương chạy trốn, còn Trọng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy, Tp.Hồ Chí Minh nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong.