Đồng chí Đỗ Hữu Nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Tiếp và làm việc với ngài Sueo Machi, Điều phối viên Diễn đàn hợp tác hạt nhân Châu Á

(NTO) Chiều ngày 18-8, đồng chí Đỗ Hữu Nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp và làm việc với ngài Sueo Machi, nguyên Phó Tổng Giám đốc cơ quan Năng lượng nguyên tử Quốc tế (IAEA), nguyên Viện trưởng Viện Bức xạ Takasaki, nguyên Ủy viên Ủy ban Năng lượng nguyên tử Nhật Bản, hiện là Điều phối viên Diễn đàn hợp tác hạt nhân Châu Á (FNCA).

Tại buổi tiếp, đồng chí Đỗ Hữu Nghị cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ của Nhật Bản, mong muốn phía Nhật Bản sẽ chia sẻ kinh nghiệm quản lý điện hạt nhân (ĐHN) và khẳng định dù có tiềm năng về điện gió, điện mặt trời nhưng nước ta vẫn lựa chọn ĐHN để phục vụ cho sự phát triển kinh tế đất nước. Đồng chí đề nghị ngài Sueo Machi chia sẻ với lãnh đạo Ninh Thuận về kinh nghiệm thực hiện cơ chế giám sát của chính quyền và cộng đồng đối với hoạt động của Nhà máy ĐHN; cung cấp tài liệu về chính sách hỗ trợ từ Trung ương và tạo điều kiện cho lãnh đạo tỉnh ta tiếp xúc với chính quyền tỉnh Fukui, nơi sẽ tổ chức hội thảo ĐHN vào tháng 10 tới với sự tham dự của đoàn đại biểu tỉnh Ninh Thuận.

Đồng chí Đỗ Hữu Nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp và làm việc với ngài Sueo Machi.
Ảnh: Thanh Long

 Ngài Sueo Machi cảm ơn tỉnh ta đã tạo điều kiện hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực phục vụ ĐHN, Nhật bản sẽ chia sẻ kinh nghiệm với Việt nam về phát triển ĐHN. Đây là lần thứ 2 trở lại Việt Nam sau 20 năm, ngài Sueo Machi vui mừng trước sự phát triển rất nhanh của Việt Nam và cho biết có rất nhiều bạn bè người Nhật  yêu mến và hiểu rõ Việt Nam nên sẵn sàng ủng hộ Việt Nam, phát triển tình hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản.