Hơn 6 năm tù vì tội cướp tài sản công dân

Ngày 16-8, tại UBND phường Mỹ Hương, Tòa án nhân dân Tp.Phan Rang – Tháp Chàm đã mở phiên tòa lưu động xét xử công khai hai đối tượng là Lê Phước Thọ (SN 1996), trú tại phường Tấn Tài (PR – TC ) và Võ Đăng Nhiên (SN 1995) trú tại xã Phước Thuận (Ninh Phước) về tội cướp tài sản công dân.

(NTO) Tại phiên tòa, bị cáo Võ Đăng Nhiên đã khai nhận: Lúc 18 giờ ngày 19-3-2011, tại công viên đối diện với Khách sạn Ninh Thuận, thấy anh Phạm Minh Quốc, ở phường Mỹ Bình (PR-TC) ngồi cùng bạn, bên cạnh dựng một chiếc xe đạp hiệu Martin, Nhiên rủ Lê Phước Thọ cướp xe. Nhiên đi đến chỗ anh Quốc, giả vờ đụng vào chân anh Quốc và té xuống, rồi lấy dép đang mang đánh vào mặt anh Quốc, Nhiên lấy đi xe đạp nhưng bị anh Quốc giữ lại. Nhiên tiếp tục dùng tay đánh vào mặt anh Quốc, Thọ đứng bên cạnh thấy vậy lấy cục đá đập vào đầu khiến anh Quốc sợ và bỏ chạy báo công an. Lúc đó, ông Nguyễn Văn Thành, ở phường Phước Mỹ thấy đến can ngăn nhưng bị Thọ vật xuống bãi cỏ và cầm cục gạch bê-tông đánh vào đầu, rồi móc túi lấy 17.000 đồng. Nhiên đem xe đạp bán lấy 170.000 tiêu xài.

Tòa án đã tuyên phạt bị cáo Võ Đăng Nhiên 3 năm 6 tháng tù giam; Lê Phước Thọ 3 năm tù giam và yêu cầu cả hai bồi thường thiệt hại về tài sản và chi phí điều trị bệnh cho anh Quốc và ông Thọ với tổng số tiền 3 triệu đồng.