Nga và triển vọng liên kết cấu trúc kinh tế ASEAN

Đài Tiếng nói nước Nga đêm 15/8 cho biết các cuộc tham vấn giữa Bộ trưởng Kinh tế Nga và các nước trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), diễn ra tại Manađô (Manado, Inđônêxia) đã kết thúc với việc thông qua quyết định Nga và ASEAN sẽ hoàn tất việc soạn thảo lộ trình hợp tác thương mại, kinh tế và đầu tư trước Hội nghị thượng đỉnh Đông Á lần thứ 6, dự kiến tổ chức tại Bali (Inđônêxia) vào tháng 10 tới.

Trong nghiên cứu đề xuất lộ trình hợp tác thương mại, kinh tế và đầu tư, Nga chú trọng các vấn đề năng lượng và an ninh lương thực. Mátxcơva sẵn sàng đầu tư vào ngành năng lượng ASEAN, bao gồm cả các năng lượng tái sinh, thăm dò và khai thác tài nguyên của khu vực Đông Nam Á. Ngược lại, Nga trông đợi đầu tư từ các nước ASEAN vào ngành nông nghiệp của Nga. Hiện nay, quan hệ kinh tế Nga - ASEAN có chiều hướng tụt hậu đáng kể so với mức độ tương tác trong chính trị. Mặc dù sau 6 năm kể từ Hội nghị thượng đỉnh Nga-ASEAN đầu tiên, tổng kim ngạch thương mại giữa Nga và các nước trong hiệp hội đã tăng gấp ba lần, nhưng vẫn thấp hơn đáng kể so với khối lượng hợp tác giữa ASEAN và các đối tác đối thoại khác. Trong khi đó, đại diện của hai bên đều thừa nhận cần thúc đẩy hợp tác kinh tế phù hợp với cấp độ quan hệ chính trị. Các bên nhận thấy cần soạn thảo một văn bản định hướng cụ thể các lĩnh vực hợp tác có thể đem lại thành công cho các đối tác. Ý tưởng này được thực hiện gần 1 năm qua kể từ Hội nghị thượng đỉnh Nga-ASEAN hồi tháng 10 năm ngoái.

Hợp tác Nga - ASEAN mang lại lợi ích cho cả đôi bên. Đối với Nga, đây là yếu tố thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cho khu vực Xibiri và Viễn Đông, còn đối với ASEAN, đây là cơ hội thu hẹp khoảng cách về trình độ phát triển kinh tế giữa các nước thành viên.