An toàn giao thông

Thuận Bắc nỗ lực kiềm chế tai nạn giao thông

Nhìn lại 7 tháng qua, trên địa bàn huyện Thuận Bắc đã xảy ra 5 vụ (TNGT), làm chết 6 người, bị thương 8 người, gây thiệt hại tài sản khoảng 3,8 triệu đồng; 4 vụ va chạm giao thông, làm 4 người bị thương, thiệt hại tài sản trên 8 triệu đồng.

(NTO) Người dân Thuận Bắc vẫn chưa quên vụ tai nạn giao thông (TNGT) nghiêm trọng xảy ra vào đầu tháng 2- 2011 tại đường liên xã Bắc Sơn- Phương Cựu, thuộc thôn Bỉnh Nghĩa, xã Bắc Sơn giữa mô-tô 85L1-1309 do Dương Hoàng Tuấn (SN 1990) trú tại xã Phương Hải điều khiển chở sau là Lê Thanh Tâm (SN 1990) trú cùng thôn, chạy hướng Bỉnh Nghĩa đi Phương Cựu đã đâm trực diện vào mô-tô 85V4-2119 do Sầm Thấm (SN 1988), trú tại thôn Bỉnh Nghĩa, xã Bắc Sơn điều khiển chở sau là Dương Văn Vũ chạy ngược chiều. Tai nạn xảy ra đã cướp đi sinh mạng của hai người điều khiển xe máy và làm hai người ngồi sau bị thương nặng. Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân do Dương Hoàng Tuấn điều khiển mô-tô đi không đúng phần đường quy định…

Lực lượng CSGT tổ chức tuần tra trên tuyến QL 1A

Nhìn lại 7 tháng qua, trên địa bàn huyện Thuận Bắc đã xảy ra 5 vụ (TNGT), làm chết 6 người, bị thương 8 người, gây thiệt hại tài sản khoảng 3,8 triệu đồng; 4 vụ va chạm giao thông, làm 4 người bị thương, thiệt hại tài sản trên 8 triệu đồng. So với cùng kỳ năm 2010, số vụ tai TNGT giảm 7, số người chết giảm 8 và tài sản thiệt hại giảm trên 20 triệu đồng, tuy nhiên số bị thương tăng (6 người) và vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra TNGT, trong đó phần nhiều do ý thức chấp hành Luật Giao thông Đường bộ của người dân vẫn chưa cao. Phân tích các vụ TNGT xảy ra thời gian qua trên địa bàn chủ yếu vẫn là do người điều khiển phương tiện giao thông đi không đúng phần đường, tránh vượt sai quy định, không làm chủ tay lái.

Thượng tá Hồ Phúc Sơn, Phó trưởng Công an huyện Thuận Bắc cho biết: “Tình hình TNGT trên địa bàn thời gian qua đã được kiềm chế, tuy nhiên hiện nay, tại một số địa phương xa trung tâm huyện, tình trạng thanh-thiếu niên điều khiển mô-tô không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, chạy xe lạng lách đánh võng gây mất an toàn giao thông vẫn còn; ý thức của người tham gia giao thông cũng như sự phối hợp tuyên truyền, xử lý của ngành, địa phương chưa cao. Hiện nay, trên địa bàn huyện, một số tuyến đường như Lợi Hải – Phước Kháng, Công Hải - Phước Chiến đã bị xuống cấp trầm trọng nhưng chậm được khắc phục, sửa chữa gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông”.

Nhằm nâng cao nhận thức của người tham gia giao thông và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm gây mất an toàn giao thông trên địa bàn, bên cạnh việc tích cực tuyên truyền việc chấp hành luật lệ ATGT, từ đầu năm đến nay lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an huyện Thuận Bắc đã tổ chức trên 200 ca tuần tra kiểm soát. Qua đó đã phát hiện, lập biên bản 576 trường hợp vi phạm, tạm giữ 88 phương tiện giao thông các loại, phạt tiền 511 trường hợp, nộp vào ngân sách với tổng số tiền trên 208 triệu đồng.

Trong thời gian tới, nhằm khắc phục những tồn tại và tiếp tục kiềm chế có hiệu quả TNGT, Ban ATGT huyện Thuận Bắc đã đề ra một số giải pháp tập trung tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về đảm bảo ATGT của người dân; thực hiện văn hóa giao thông, gắn với việc hưởng ứng “Thập kỷ hành động vì ATGT đường bộ”.

Tuy nhiên để kiềm chế có hiệu quả TNGT xảy ra trên địa bàn, cần có sự phối hợp đồng bộ giữa lực lượng CSGT tỉnh và huyện trong công tác tổ chức tuần tra, kiểm soát, xử lý các trường hợp vi phạm ATGT trên tuyến QL1A; các sở, ngành, địa phương liên quan cần sớm khắc phục các tuyến đường bị xuống cấp; khắc phục một số điểm đen trên QL1A, như vậy mới góp phần làm giảm TNGT.