Quốc hội phê chuẩn các thành viên Chính phủ

Sáng ngày 3/8, với số phiếu tán thành cao, Quốc hội đã phê chuẩn các Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ theo đề nghị của Thủ tướng Chính phủ.

Trước đó, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã báo cáo kết quả thảo luận tại các đoàn Đại biểu Quốc hội về nhân sự các Phó Thủ tướng, các Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ.

Theo đó, đa số các Đoàn đại biểu Quốc hội và các vị đại biểu Quốc hội nhất trí Tờ trình của Thủ tướng về nhân sự các Phó Thủ tướng, Bộ trưởng.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã báo cáo về việc tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội.

Quốc hội đã thông qua danh sách để phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng về việc bổ nhiệm các Phó Thủ tướng, các Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ.

Ngay sau khi thông qua danh sách phê chuẩn, Quốc hội đã tiến hành bỏ phiếu phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng về việc bổ nhiệm các Phó Thủ tướng, các Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ .

Thay mặt Ban kiểm phiếu, ông Đỗ Văn Chiến, Trưởng ban Kiểm phiếu đã công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải 93,8% phiếu tán thành.

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân 91,6% phiếu tán thành

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc 95,2% phiếu tán thành.

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh 81,8% phiếu tán thành.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh đạt 97,4% phiếu tán thành.

Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang đạt 95% phiếu tán thành.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đạt 94% phiếu tán thành.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình đạt 87,4% phiếu tán thành

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường đạt 96,2% phiếu tán thành.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh đạt 87,4% phiếu tán thành.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ đạt 90,2% phiếu tán thành.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng đạt 91% phiếu tán thành.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát đạt 93,6% phiếu tán thành.

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Đinh La Thăng đạt 71,2% phiếu tán thành.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng đạt 92,2% phiếu tán thành

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Minh Quang đạt 80,8% phiếu tán thành.

Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông Nguyễn Bắc Son đạt 90,4% phiếu tán thành.

Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Phạm Thị Hải Chuyền đạt 63,2% phiếu tán thành.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh đạt 81% tán thành.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Quân đạt 92,8% phiếu tán thành.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Vũ Luận đạt 74,4% phiếu tán thành.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đạt 79,2% phiếu tán thành.

Bộ trưởng – Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Giàng Seo Phử đạt 96% phiếu tán thành.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình đạt 92% phiếu tán thành.

Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh đạt 91,2% phiếu tán thành.

Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam đạt 92,6% phiếu tán thành.

Ngay sau khi công bố kết quả bỏ phiếu, Quốc hội đã thảo luận và thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng về việc bổ nhiệm các Phó Thủ tướng và các thành viên Chính phủ với 98,4% phiếu tán thành.

Nguồn www.chinhphu.vn