Cứu hộ, thả rùa xanh về biển

(NTO) Vườn Quốc gia Núi Chúa vừa phối hợp với đồn Biên phòng 404 tổ chức cứu hộ và thả một con rùa xanh về biển tại địa điểm thuộc phân khu bảo vệ nghiêm ngặt của Khu bảo tồn biển Vườn Quốc gia Núi Chúa, thuộc thôn Vĩnh Hy, xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải.

Thả rùa về biển

Ông Huỳnh Việt Kim, Giám đốc Vườn Quốc gia Núi Chúa, cho biết: Con rùa có mai dài 0,83m, rộng 0,78m, nặng khoảng 80 kg do một ngư dân ở tỉnh Khánh Hoà, trong quá trình đánh bắt trên biển phát hiện rùa mắc lưới, thông báo và giao nộp cho cơ quan chức năng. Rùa xanh có tên khoa học là Chelonia mydas thuộc loài động vật quý có trong sách đỏ Việt Nam, là loại có nguy cơ tuyệt chủng, cần được bảo vệ.

Được biết từ đầu năm 2011 đến nay, Vườn quốc gia Núi Chúa tiếp nhận cứu hộ và thả  16 con rùa biển các loại về biển. Ngoài ra, lực lượng cũng đã cứu hộ 3 lượt rùa lên đẻ với số lượng trên 300 trứng, ấp nở thành công và thả về biển 110 rùa con.