Ninh Sơn:

33 tháng tù giam cho 2 bị cáo trộm cắp tài sản

(NTO) Sáng ngày 20-7, Tòa án nhân dân huyện Ninh Sơn mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai đối với 2 bị cáo: Nguyễn Quốc Cường và Nguyễn Thanh Cường cùng ngụ tại Tp. Phan Rang – Tháp Chàm về tội trộm cắp tài sản.

Tại phiên tòa, hai bị cáo đã thành khẩn nhận tội. Vì thiếu tiền tiêu xài, sau khi đi chơi ở Bác Ái về, trên đường lên Lâm Sơn, ngang qua một quán nước bên đường, thấy có nhiều xe để bên ngoài mà không có người trông coi, cả hai đã phá khóa dắt trộm 1 chiếc xe chạy về bến xe Cà Ná bán được 2.500.000 đồng chia nhau. Trong quá trình điều tra, Nguyễn Quốc Cường còn khai nhận đã trộm cắp 11 chiếc xe máy ở các huyện khác trong tỉnh, đưa cho Nguyễn Thanh Cường đi tiêu thụ và Nguyễn Quốc Cường đã bị TAND Tp.Phan Rang – Tháp Chàm xử phạt 7 năm tù giam về tội cướp tài sản. Nguyễn Thanh Cường xử phạt 8 năm tù giam về tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép ma túy. Cả hai vừa mới chấp hành xong hình phạt đầu năm 2009.

Tòa án nhân dân huyện Ninh Sơn tuyên phạt 18 tháng tù giam đối với bị cáo Nguyễn Quốc Cường; 15 tháng tù giam đối với Nguyễn Thanh Cường về tội trộm cắp tài sản; cả hai phải bồi thường giá trị tài sản chiếc xe máy 12.600.000 đồng cho người bị hại.