Nga chủ trương xây các nhà máy điện hạt nhân loại hình mới

Đài Tiếng nói nước Nga cho biết Nga sẽ xây dựng các nhà máy điện hạt nhân loại hình mới. Theo đó, tổ máy đầu tiên dựa trên mô hình nơ-tron (neutron) nhanh cùng với hệ thống chì-bismuth tải nhiệt (Lead-Bismuth Fast Reactor – LFR-100) sẽ được lắp đặt tại khu vực U-li-a-nốp-xcơ (Ulyanovsk).

Hiện nay lò phản ứng nơtron nhanh được coi là an toàn nhất. Các trạm thí điểm với nơtron nhanh đã xuất hiện ngay từ những năm 50 của thế kỷ trước, nhưng việc nghiên cứu đã bị dừng lại vì vấn đề tài chính. Trên thế giới hiện chỉ có một nhà máy điện hạt nhân với lò phản ứng năng lượng nhanh, đó là cơ sở Bê-loa-xcơ (Beloyarsk) của Nga ở khu vực Xvéc-lốp-xcơ (Sverdlovsk), có hai tổ máy. Một tổ máy đã vận hành thành công suốt hơn 30 năm nay. Còn thêm một nhà máy tương tự đang được xây dựng ở Ấn Độ. Đặc điểm chính của tổ máy LFR-100 U-li-a-nốp-xcơ là bộ phận tải điện từ hỗn hợp chì-bismuth, không chiết xuất hy-đro, do đó hoàn toàn loại trừ nguy cơ nổ hóa học. Với tính năng thiết kế độc đáo như vậy, trong trường hợp xảy ra sự cố gần như không thể gây rò rỉ chất phóng xạ. Chính những tổ động lực như vậy được trang bị cho các tàu ngầm Nga, sử dụng các đồng vị của nguyên tố nặng uranium-238 và thorium-232. Theo kỹ sư trưởng từ Phòng thí nghiệm nơtron thuộc Viện Vật lý hạt nhân Nga A-lếch-xan-đơ Vi-nô-gra-đốp (Alekandre Vinogradov), tổ máy nơ-tron nhanh cho phép tiết kiệm nhiên liệu. Ông cho biết công nghệ này đã được thử nghiệm qua nhiều thập kỷ với nhà máy điện hạt nhân Bê-loa-xcơ.

Thời hạn phục vụ của tổ máy năng lượng kiểu U-li-a-nốp-xcơ là 60 năm và có thể được xây dựng trong nhiều điều kiện môi trường khác nhau, như ở bờ biển cũng như trên vùng núi cao. Thêm nữa, thời gian xây dựng chưa đến 4 năm. Tuy nhiên, có một hạn chế duy nhất, là công suất điện năng của những cơ sở này thấp. Nhà máy điện hạt nhân với tổ máy công nghiệp thí điểm LFR-100 chỉ có thể cho phép tạo lập tổ hợp điện hạt nhân hạng vừa và nhỏ với công suất nhỏ nhất là 100 MW. Cụ thể, điều đó giúp đỡ đáp ứng nhu cầu điện của khu vực với lượng tiêu thụ không lớn và mạng lưới điện hạn chế.

Hiện nay, tại Đi-mi-trô-vô-grát (Dimitrovograd) - khu vực xây dựng nhà máy điện hạt nhân loại hình mới trong tương lai - các chuyên gia đang tiến hành nghiên cứu khảo sát địa chất nhằm đảm bảo nhà máy được đặt tại khu vực ổn định về địa chấn. Mọi công tác chuẩn bị sẽ hoàn tất vào năm tới với kế hoạch bắt đầu vận hành tổ máy điện hạt nhân ứng nghiệm đầu tiên vào năm 2018.

(Theo TTXVN)