An toàn giao thông

(NTO) Trong tuần xảy ra 5 vụ tai nạn giao thông làm chết 6 người, bị thương 3 người, thiệt hại tài sản 2,3 triệu đồng. Nguyên nhân là do các chủ phương tiện đi không đúng phần đường; tránh vượt sai quy định và thiếu chú ý quan sát khi điều khiển phương tiện giao thông. Trong đó, tại Tp. Phan Rang - Tháp Chàm 1 vụ, chết 1 người, bị thương 1 người, thiệt hại 0,5 triệu đồng; Ninh Hải 1 vụ, chết 1 người, thiệt hại 1 triệu đồng; Ninh Phước 1 vụ, chết 1 người, bị thương 2 người, thiệt hại 0,5 triệu đồng; Thuận Nam 2 vụ, chết 3 người, thiệt hại 0,3 triệu đồng. So với tuần trước, tăng 3 vụ, số người chết tăng 4 người, số người bị thương tăng 2 người. Va chạm giao thông 7 vụ, làm bị thương nhẹ 7 người, thiệt hại tài sản 5,7 triệu đồng.

Trong tuần, lực lượng CSGT đã tổ chức 156 ca, có 416 lượt CBCS tham gia, tuần tra trên các tuyến, địa bàn trọng điểm. Đã phát hiện và lập biên bản vi phạm 711 trường hợp (ô tô: 227, mô tô: 479, xe khác 5 trường hợp. Xử phạt vi phạm hành chính 785 trường hợp, thu nộp vào Kho bạc Nhà nước tỉnh trên 300,5 triệu đồng; tạm giữ 146 xe; tước giấy phép lái xe 23 trường hợp (ô tô: 13, mô tô: 10).