KỶ NIỆM NGÀY DÂN SỐ THẾ GIỚI (11-7)

Huy động mọi nguồn lực cho công tác dân số

(NTO) Đứng trước tình hình dân số thế giới tăng nhanh, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của người dân, sự phát triển của mỗi quốc gia và toàn cầu, tháng 11-1989, tại Amsterdam (Hà Lan), Quỹ dân số Liên hiệp quốc đã tổ chức Hội nghị quốc tế về Dân số và quyết định lấy ngày 11-7 hằng năm là Ngày Dân số thế giới.

Cán bộ dân số xã Phước Minh, huyện Thuận Nam cấp phát tài liệu
cho phụ nữ tham gia KHHGĐ.

Ở nước ta, kể từ đó đến nay các bộ, ngành Trung ương đến cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể các địa phương đều tham gia hưởng ứng một cách tích cực. Đặc biệt, để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước đối với công tác dân số, ngày 14-1-1993, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá VII đã họp Hội nghị lần thứ IV đề ra Nghị quyết 04-NQ/HN-TW và nhấn mạnh: “Công tác DS-KHHGĐ là một bộ phận quan trọng của chiến lược phát triển đất nước, là một trong những vấn đề kinh tế – xã hội hàng đầu của nước ta, là yếu tố cơ bản để nâng cao chất lượng cuộc sống của từng người, từng gia đình và toàn xã hội”.

Quán triệt sâu sắc Nghị quyết của Đảng, từ năm 1993 đến nay, người dân đã bắt đầu thấy được lợi ích của gia đình ít con, từ đó tự nguyện thực hiện biện pháp tránh thai phù hợp, góp phần giảm tỷ suất sinh cả nước từ 3% năm 1992 xuống còn 1,4% vào năm 2000. Kết qủa đó đã góp phần đưa mục tiêu đạt mức sinh thay thế của nước ta trở thành hiện thực vào năm 2005, sớm hơn 10 năm so với kế hoạch đề ra, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội, xoá đói giảm nghèo, cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Riêng ở tỉnh ta, qua 18 năm kể từ khi có Nghị quyết 04 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành, công tác DS-KHHGĐ đã có nhiều chuyển biến đáng kể cả về nhận thức và tổ chức thực hiện. Theo số liệu thống kê của ngành dân số, nếu như năm 1992 (khi mới tái lập tỉnh), tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên của tỉnh ở ngưỡng 3,18% thì đến cuối năm 2010 đã giảm xuống còn 1,19%. Riêng trong 6 tháng đầu năm 2011, toàn tỉnh có thêm 40.011 người áp dụng các biện pháp tránh thai; trong đó triệt sản có 77 ca, thuốc uống tránh thai 20.525 ca, bao cao su 15.600 ca; thuốc tiêm tránh thai 1.691 ca; dụng cụ tử cung 1.900 ca và thuốc cấy 46 ca.

Để công tác DS-KHGĐ tiếp tục đạt kết quả, Ngày Dân số Thế giới 11-7 năm nay, Quỹ Dân số Liên Hợp quốc đã lấy chủ đề: “Thế giới 7 tỷ người – mọi người quan tâm tới nhau”, nhằm kêu gọi Chính phủ các nước cần thu thập, theo dõi, phân tích, phổ biến và sử dụng các số liệu về động thái dân số để xây dựng, quản lý các chính sách phù hợp cũng như giải quyết các vấn đề dân số nảy sinh trong hiện tại và tương lai một cách tốt nhất.

Với chủ đề này, cùng với cả nước, ngay từ đầu tháng 7, Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh ta đã có Kế hoạch số 415/KH-CCDS triển khai việc tổ chức tuyên truyền kỷ niệm Ngày Dân số Thế giới 11-7-2011 và gửi Trung tâm DS-KHHGĐ 7 huyện, thành phố và các đơn vị liên quan. Các hoạt động kỷ niệm Ngày Dân số Thế giới ở tỉnh ta năm nay tập trung chủ yếu ở cơ sở, những xã miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn và các nhóm đối tượng chính như: phụ nữ và các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ đã có 2 con, đặc biệt là 2 con một bề, các cặp vợ chồng đã có 3 con trở lên chưa sử dụng các biện pháp tránh thai…

Bác sĩ Trương Văn Thọ, Phó Giám đốc Sở Y tế, kiêm Chi Cục trưởng Chi Cục DS-KHHGĐ cho biết: “Hưởng ứng chủ đề Ngày Dân số Thế giới năm nay, ngoài việc chỉ đạo Trung tâm DS-KHHGĐ các huyện, thành phố phối hợp các ban, ngành, địa phương tổ chức mít tinh kỷ niệm ngày 11-7, lồng ghép với việc sơ kết Chiến dịch “Tăng cường tuyên truyền, vận động lồng ghép cung cấp dịch vụ sức khỏe sinh sản/KHHGĐ” đợt I và sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2011, Chi Cục DS-KHHGĐ tỉnh còn phối hợp với Báo Ninh Thuận, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh và Đài Truyền thanh các địa phương tổ chức tuyên truyền về gương điển hình các cá nhân, tập thể thực hiện tốt công tác dân số; ý nghĩa Ngày dân số thế giới, Pháp lệnh Dân số (sửa đổi); các hoạt động của đề án Dân số vùng biển và ven biển, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của các cấp, các ngành, đoàn thể, các tổ chức, cá nhân, nhất là người dân các xã miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng biển hiểu rõ hơn lợi ích của công tác KHHGĐ, sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên để thực hiện tốt chính sách dân số, góp phần hoàn thành tốt mục tiêu kế hoạch mà ngành đã đề ra trong năm 2011.