Thuận Bắc:

Xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới

Ngày 30-6, Huyện uỷ Thuận Bắc tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Nghị Quyết số 28 của Bộ Chính trị về xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới

(NTO) Qua 2 năm triển khai thực hiện Nghị quyết, nhìn chung việc kết hợp phát triển kinh tế-xã hội với đảm bảo quốc phòng, an ninh đã được các ngành, địa phương quan tâm thực hiện có hiệu quả; chất lượng tổng hợp chiến đấu của lực lượng vũ trang được nâng lên; hiệu lực quản lý nhà nước về quốc phòng, an ninh được tăng cường; phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được phát triển cả bề rộng lẫn chiều sâu; các mô hình tổ chức quần chúng tự quản ở cơ sở ngày càng đa dạng phong phú, góp phần giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Trong thời gian tới, huyện tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân, của cả hệ thống chính trị xây dựng huyện thành khu vực phòng thủ vững chắc về chính trị, giàu về kinh tế, mạnh về quốc phòng, an ninh; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và Biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc; xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện; kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế gắn với quốc phòng, an ninh.