15 năm tù giam về tội giết người

(NTO) Tòa án nhân dân tỉnh vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Trương Tấn Thành (SN 1993), trú tại khu phố 2, phường Đô Vinh, về tội giết người. Theo cáo trạng, khoảng 22 giờ ngày 6-2-2011, Trương Tấn Thành và bạn là Nguyễn Văn Hùng đến đoạn đường sắt giao nhau với đường 21 Tháng 8 thuộc phường Đô Vinh, trong lúc chờ tàu qua, Thành phát hiện Hoàng Kỳ Siêu (SN 1991), ở khu phố 3, phường Đô Vinh cùng người bạn đang ngồi trên mô-tô. Do có mâu thuẫn từ trước nên Thành đến gây sự. Bị Siêu đánh trả, Thành rút dao bấm mang theo trong người đâm nhiều nhát vào Siêu, gây tử vong.

Hành vi của Trương Tấn Thành có tính chất côn đồ, nhưng tại thời điểm phạm tội bị cáo đang ở tuổi vị thành niên và có thái độ thành khẩn khai báo, nên Tòa án nhân dân tỉnh tuyên phạt Trương Tấn Thành 15 năm tù giam, đồng thời buộc bồi thường cho gia đình nạn nhân số tiền trên 77 triệu đồng.