Hoạt động kỷ niệm 10 năm Ngày Gia đình Việt Nam

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001-28/6/2011). Đồng chí Trần Xuân Hòa, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã đến dự.

(NTO) Với chủ đề: “Bằng các hoạt động thiết thực để xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững”, kỷ niệm Ngày gia đình Việt Nam năm nay, ngoài việc nỗ lực thực hiện công tác phòng chống tệ nạn xã hội, bạo lực gia đình, giúp đỡ gia đình lao động nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, tỉnh ta còn tổ chức các hoạt động thiết thực như: tôn  vinh  các  gia đình tiêu biểu, giao lưu văn hóa, nghệ thuật và các hoạt động trò chơi dân gian, hội thi ẩm thực, nhằm tạo sân chơi bổ ích, để các gia đình phát huy tinh thần đoàn kết, cùng nhau chung tay, góp sức xây dựng nền tảng gia đình ngày càng ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

 

Đồng chí Trần Xuân Hòa, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh tặng hoa
chúc mừng các gia đình tiêu biểu. Ảnh: V.T

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã biểu dương và khẳng định những chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của các cấp, các ngành, đoàn thể trong việc góp phần giữ gìn và phát huy các giá trị truyền thống của gia đình Việt Nam trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua. Đồng chí lưu ý trong thời gian tới các cơ quan, đơn vị, mỗi gia đình, mỗi người dân cần tiếp tục nâng cao trách nhiệm, hành động nhiều hơn nữa để xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, hạnh phúc bền vững. Chủ động, linh hoạt thực hiện tốt cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, gắn liền với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” để chung tay xây dựng gia đình ngày càng no ấm, hạnh phúc, góp phần xây dựng quê hương ngày thêm văn minh, hiện đại.

Nhân dịp này, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã tặng hoa chúc mừng 35 gia đình tiêu biểu ở các huyện, thành phố đã về dự lễ kỷ niệm.

• Sáng ngày 28-6, tại Quảng trường 16 Tháng 4, Sở Văn hóa , Thể thao và Du lịch tổ chức đi bộ hưởng ứng ngày Gia đình Việt Nam (28-6), thu hút gần 2.000 người là các cán bộ viên chức, đoàn viên thanh niên và 35 gia đình tiêu biểu trong trong tỉnh tham gia. Với ý nghĩa vì môi trường, vì gia đình và xã hội, “Chung tay xây dựng Ninh Thuận xanh – sạch – đẹp”, cuộc đi bộ nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống của gia đình Việt Nam; đồng thời, tăng cường tình đoàn kết, gắn bó dân tộc, tiếp tục thực hiện phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

Tiếp đó, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh, 35 gia đình tiêu biểu đến từ 7 huyện, thành phố trong toàn tỉnh đã tham gia chuỗi các trò chơi dân gian, bao gồm: Thi nhảy bao bố đôi, ngậm muỗng chuyền chanh và bịt mắt đập niêu. Các gia đình đã thi đấu với tinh thần đoàn kết và quyết tâm cao trong sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo khán giả.

Buổi chiều cùng ngày, 21 gia đình tiêu biểu đại diện cho 7 đơn vị tham dự cuộc thi nấu ăn mang tên “Cả nhà vào bếp”. Hầu hết, các món ăn được trình bày đẹp mắt, nêu lên được ý nghĩa của ngày Gia đình Việt Nam và được Ban giám khảo đánh giá cao.

• Liên đoàn Lao động tỉnh vừa tổ chức họp mặt 30 gia đình cán bộ công đoàn tiêu biểu nhân kỷ niệm 10 năm ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001 – 28/6/2011).

10 năm qua, đội ngũ CB-CNVC- LĐ tỉnh nhà luôn nêu cao tinh thần thi đua xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc; quan tâm công tác bảo vệ chăm sóc, giáo dục trẻ em, góp phần quan trọng tạo nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc.

Tại buổi họp mặt, các đại biểu cùng giao lưu, trao đổi những nét đẹp văn hóa truyền thống gia đình Việt Nam và chia sẻ kinh nghiệm trong việc nuôi con khỏe, dạy con ngoan, xây dựng gia đình hạnh phúc nhằm hướng tới “Vì một mái ấm gia đình không có bạo lực’’.

• Huyện Ninh Hải tổ chức buổi tọa đàm nhân Kỷ niệm 10 năm ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001 – 28/6/2011). Đây là dịp để các gia đình tiêu biểu của huyện cùng nhau chia sẻ những kinh nghiệm trong việc xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc.